Ngôi sao

NSND Anh Tú qua đời ở tuổi 56

Sau nhiều tháng chữa trị căn bệnh tiểu đường biến chứng, NSND Anh Tú đã qua đời lúc 12h35 phút trưa ngày 20/12.

Thông tin NSND Anh Tú qua đời được NSƯT Minh Hằng, người bạn, người đồng nghiệp thân thiết của NSND Anh Tú thông báo.

NSND Minh Hằng chia sẻ: "Biết tin Tú trở bệnh, tôi tới bệnh viện thăm Tú. Nhín Tú nằm bất động, tôi ứa nước mắt. Tôi nói: Hằng vào với Tú đây, Tú có nghe thấy không? Tú có biết không? Tú có đau ở đâu không???... Hình như lúc đấy Tú biết, Tú nghe thấy hết nhưng không trả lời được...Tôi về, nhắn với người bạn của Tú ở nước ngoài. Rồi người nhà báo tin, Tú thật sự không qua được rồi. Nhưng tôi cũng động viên Mai, vợ của Tú rằng, thôi thì Tú cũng đã hoàn thành nhiệm vụ với đời, với sự nghiệp, chắc Tú đi cũng thanh thản thôi".

NSND Anh Tú “Của để dành” qua đời ở tuổi 56

Là người quá tham công tiếc việc, ''ăn ngủ với sân khấu" nên dù bị rất nhiều bệnh, mỗi ngày uống cả vốc thuốc nhưng NSND Anh Tú vẫn không chịu nhập viện. Cho tới khi thực sự không thể làm việc được nữa, NSND Anh Tú mới vào viện thì đã bị biến chứng của tiểu đường và nhiều bệnh khác khá trầm trọng.

Ngày 7/10, báo Vnexpress đưa tin, họa sĩ Nguyễn Anh Vũ - bạn thân Anh Tú - chia sẻ NSND bị viêm cơ do biến chứng tiểu đường, họa sĩ Anh Vũ nói: "Quá đam mê công việc nên dù bị bệnh đã lâu, anh không chịu đi khám".

Không chỉ vậy, NSND Anh Tú còn bị suy thận cấp tính khiến sức khỏe của anh dường như ở mức nguy kịch nhất.

NSND Anh Tú tên thật là Phạm Anh Tú, sinh năm 1961 và là lứa diễn viên thuộc thế hệ đầu tiên của nhà hát Tuổi trẻ, bên cạnh những cái tên NSND Lan Hương, NSƯT Minh Hằng, Chí Trung...

Từ 1997 cho tới năm 2013, Anh Tú từng giữ chức Trưởng đoàn Kịch I Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, NSND Anh Tú ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trên sân khấu kịch như Vũ Như Tô, Rừng trúc, Một mối tình, Mùa hạ cay đắng, Macbeth, Rừng trức, Bến bờ xa lắc,.. 

Năm 2013, Anh Tú trở thành Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật của Nhà hát Kịch Việt Nam, dàn dựng một số vở diễn như:  Lâu đài cát, Tai biến, Biệt đội báo đen, Bão tố Trường Sơn, Hamlet, Kiều, Romeo và Juliet, Thế sự, Trong mưa giông thấy nắng,…

Bên cạnh đó, NSND Anh Tú cũng từng tham gia nhiều bộ phim khác như Chiều ngang qua phố cũ, Ánh sáng trước mặt.

NSND Anh Tú nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả bởi tính cách điềm đạm, luôn hết mình trong công việc và được lớp diễn viên trẻ nể trọng vì kiến thức chuyên môn. Hiện tại, anh giữ vai trò Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Năm 2001 nghệ sĩ Anh Tú được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Năm 2016, Anh Tú được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Nghệ sĩ Anh Tú có hơn 35 năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nhiên, vào năm 2013, anh được chuyển sang làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Ngày 1/11/2017, NSND Anh Tú được bộ VH,TT&DL phân công điều hành Nhà hát kịch Việt Nam.

Đến ngày 2/4/2018, NSND Anh Tú chính thức trở thành Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Trước đó, NSND từng có bốn năm làm Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật. Anh được đồng nghiệp đánh giá cao về khả năng chuyên môn.

Trong thời gian NSND Anh Tú nhập viện, chữa bệnh, NSƯT Xuân Bắc là người đảm nhiệm công việc của nhà hát.

Khán giả truyền hình biết tới Anh Tú qua nhiều bộ phim như: Dòng sông khát vọng, Giông tố, Của để dành, Đàn trời, Chiều ngang qua phố cũ.

Nghệ sĩ Anh Tú thỉnh thoảng đóng phim. Năm 2000, anh tham gia bộ phim truyền hình Của để dành. Vai diễn của anh là Thanh - người con trai cả hiền lành luôn phải đứng giữa vợ và mẹ.

Hồi trẻ, nam diễn viên phim Của để dành điển trai, được không ít cô gái vây quanh. Tuy nhiên, mãi đến năm 40 tuổi, nghệ sĩ Anh Tú mới lập gia đình. Vợ của anh trẻ hơn chồng đúng một giáp, làm kế toán của một công ty bất động sản.

Nghệ sĩ Anh Tú chia sẻ, anh quen vợ qua một người bạn họa sĩ. Sau 6 tháng tìm hiểu, cả hai tiến tới hôn nhân. Lấy nhau được 3 năm, vợ chồng nam nghệ sĩ chào đón cậu con trai đầu lòng. Vì bận rộn nên cả hai quyết định chỉ sinh một con.

Vợ NSND Anh Tú ủng hộ chồng hoạt động nghệ thuật. Chị cũng thích xem các vở diễn của anh. Tuy nhiên, từ ngày con trai đi học, phải đưa đón và kèm con học, vợ Anh Tú không còn thời gian xem các vở của chồng. Được biết, ngoài nghệ thuật, nam nghệ sĩ có niềm đam mê với đá tự nhiên.

Ngoài vai trò ở nhà hát, NSND Anh Tú còn là giảng viên, tham gia giảng dạy tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; là người thầy chắp cánh, bồi dưỡng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ triển vọng và tài năng.

Minh Anh (tổng hợp)