Sự kiện

Nóng: Xe buýt chở gần 20 người lao xuống vực sâu bên đường

Sau va chạm với xe đầu kéo, chiếc xe buýt mất lái bay xuống vực sâu bên đường. May mắn nhờ vướng cây nên chiếc xe không bị lật.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h ngày 28/12, trên Quốc lộ 7A, đoạn qua xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Vào thời gian trên, chiếc xe buýt mang BKS: 37B - 017.30 chở hơn chục người di chuyển theo hướng huyện Con Cuông – TP.Vinh. Khi đi đến dốc Cao, thuộc xã Lĩnh Sơn, chiếc xe buýt này bất ngờ xảy ra va chạm trực diện với xe đầu kéo 37C - 193.95 kéo theo rơ-moóc 37R - 014.75.

Xe buýt rơi xuống vực sâu.

Cú va chạm đối đầu khiến xe buýt mất lái, lao thẳng xuống vực sâu hơn 3m bên đường. May mắn có những bụi cây nên chiếc xe không bị lật, vì thế hành khách trên xe chỉ bị xây xước nhẹ. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến tất cả mọi người bị một phen hú vía.

Tại hiện trường, xe buýt nằm dưới vực, toàn bộ cửa kính hông xe bị vỡ nát, nhiều bộ phận xe hư hỏng. Chiếc xe đầu kéo quay đầu lại với hướng đi ban đầu, đầu xe hư hỏng nặng.

Chiếc xe đầu kéo nằm quay đầu trên đường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Hứa Văn Dũng, Phó Trưởng Công an xã Lĩnh Sơn cho biết, trên xe buýt có 16 người. “Thời điểm tai nạn trên địa bàn có mưa, đường trơn trượt dẫn đến vụ tai nạn. Rất may xe buýt không bị lật nên những người trên xe vẫn được an toàn”, ông Dũng nói.