Quân sự

Nóng: Pakistan tập trung 10.000 quân, 80 máy bay ở biên giới với Ấn Độ

Mặc dù Pakistan đã trao trả cho Ấn Độ viên phi công bị họ bắn rơi vào ngày 1.3 nhưng tình hình ở biên giới hai nước vẫn có thể bùng phát xung đột bất kỳ lúc nào vì sự tích tụ quân sự của cả hai bên.

Trang tin Trung Quốc Sohu đăng tải, qua hai lần giao tranh kịch liệt giữa Ấn Độ và Pakistan, dưới sự hòa giải tích cực của Nga, Mỹ và các nước có ảnh hưởng, tình hình xem ra đã bớt căng. Ngày 1/3, phía Pakistan đã trao trả phi công Ấn Độ trong máy bay bị bắn hạ về với quê hương.

New Delhi bày tỏ hoan nghênh việc này. Trên bề mặt có vẻ hai bên tay bắt mặt mừng nhưng, thực ra hiện nay hai bên ai cũng không ngừng tay mà đều gấp rút tích trữ lực lượng. Các dấu hiệu cho thấy hai phía Ấn Độ và Pakistan rất có thể sẽ có hành động lớn trên bộ.

Trước đó vào ngày 28/2 Mạng truyền hình Sao đỏ của Nga đưa tin thông tin về việc không quân Pakistan gồm khoảng 80 chiếc Kiêu Long và F-16; lục quân có 3 sư đoàn tăng thiết giáp, 6 sư đoàn bộ binh, 2 sư đoàn pháo binh với tổng cộng gần 10.000 người, hơn 1200 xe tăng, 1600 khẩu pháo các cỡ và gần 3000 xe chiến đấu các loại. Các lực lượng và phương tiện này đã hoàn thành tập kết ở vùng biên giới tiếp giáp với Ấn Độ. Đồng thời với đó, phía Ấn Độ cũng tích cực tăng quân, đưa ra hàng ngàn vũ khí trang bị nặng, trong đó có cả xe tăng T-72 cùng hơn 9.000 bộ binh. Không quân Ấn Độ không dám lơ và sẵn sàng xuất kích hàng chục chiếc Su-30MKI để tham gia tấn công.

Ấn Độ là một nước có tổng binh lực và chi tiêu quân sự nằm trong top đầu thế giới. Quân số thường trực 1,4 triệu người của họ gấp hơn 2 lần so với quân số Pakistan. Chi tiêu quân sự của Ấn Độ gấp hơn 6 lần Pakistan. Tuy vậy, do địa hình vùng Kashmir phức tạp, có nhiều đồi núi cao, chưa kể lại bị bao bọc bởi Pakistan nên gặp nhiều khó khăn trong việc bày binh bố trận.

Hiện nay, gần 80% lực lượng vũ trang thường trực của Pakistan (khoảng hơn 40 vạn) đều bố trí tại khu vực phía Đông (tức vùng giáp Ấn Độ) nhằm giành ưu thế trước Ấn Độ trong một cuộc đối kháng cục bộ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pakistan nói thẳng rằng nếu Ấn Độ không rút ra bài học, lại dám phát động tấn công nữa, gần 10.000 quân Pakistan đã sớm có chuẩn bị sẽ kiên quyết “theo đến cùng”.

Xung đột vũ trang giữa Pakistan và Ấn Độ bùng lên sau khi Pakistan bắn hạ hai máy bay Ấn Độ trong không phận Pakistan vào ngày 27/2. Quân đội Ấn Độ đáp trả bằng việc bắn hạ một tiêm kích F-16 của Pakistan bị cáo buộc xâm phạm không phận.

Theo Dân Việt