Tiêu điểm thế giới

"Nóng mặt" vì Mỹ "câu giờ" quá lâu, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên chiến ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cả Nga và Mỹ đã được thông báo về kế hoạch tấn công Syria của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ đã mở hai chiến dịch tấn công vào Syria trong vài năm trở lại đây.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện một chiến dịch quân sự tiến về phía đông bắc Syria để đánh bật các chiến binh người Kurd ở gần biên giới nước này.

Trong một bài phát biểu hôm 4/8, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cả Nga và Mỹ đã được thông báo về kế hoạch, nhưng ông không cho biết khi nào cuộc tấn công sẽ bắt đầu.

Thổ Nhĩ Kỳ trước đây đã cảnh báo về việc thực hiện các hoạt động quân sự ở phía Đông sông Euphrates, nhưng đã trì hoãn sau khi đồng ý với Mỹ về việc tạo ra một khu vực an toàn tại đây.

Mặc dù vậy, Ankara trong những ngày qua đã cáo buộc Washington trì hoãn tiến trình thiết lập vùng an toàn và yêu cầu nước này cắt đứt quan hệ với người Kurd.

Các lực lượng người Kurd ở Syria vốn là đồng minh chính của Washington trong cuộc chiến chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại coi người Kurd tại đây là một "tổ chức khủng bố" liên minh với đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Chiến dịch nếu được thực hiện sẽ đánh dấu lần xâm nhập thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria trong vài năm trở lại đây. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành hai chiến dịch vào miền Bắc Syria vào năm 2016 và 2018 để xóa sổ các khu vực của IS và người Kurd.

"Chúng tôi đã vào Afrin, Jarablus và Al-Bab. Bây giờ chúng tôi sẽ vào phía Đông của Euphrates", ông Erdogan nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một số lượng lớn binh sĩ tới biên giới với Syria trong những ngày qua.

Khi được hỏi về tuyên bố ​​của ông Erdogan, một quan chức Mỹ nói với Reuters: "Các cuộc thảo luận song phương với Thổ Nhĩ Kỳ về khả năng có một khu vực an toàn ở miền Bắc Syria đang được tiếp tục".