Tiêu dùng & Dư luận

Nông dân soi đèn từ giữa đêm đi bẻ vải thiều Bắc Giang

Trong đợt cao điểm thu hoạch vải thiều, người dân tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) soi đèn thu hoạch vải từ nửa đêm đến khi trời sáng để kịp giờ bán cho thương lái.

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trong giai đoạn cao điểm thu hoạch và đưa đi tiêu thụ. Theo Sở Công Thương Bắc Giang, tính đến hết ngày 12/7, toàn tỉnh đã tiêu thụ được gần 170.000 tấn vải thiều, trong đó có gần 52.000 tấn vải sớm.

Đây cũng là thời điểm những người trồng vải phải thức thâu đêm để thu hái quả, cắt lá, cắt cuống… để kịp đưa ra khu vực thu mua của các thương lái vào sáng sớm.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại xã Giáp Sơn (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) hầu hết các hộ gia đình ở đây đều bắt đầu tới vườn hái vải từ lúc 2h sáng. Một số hộ gia đình thiếu nhân công nên phải hái vải từ lúc 23h đêm để kịp mang vải đi bán.

Người dân ở đây cho biết, việc bẻ vải sớm khi chưa có ánh mặt trời sẽ đảm bảo độ ngon, ngọt và giữ được màu sắc của quả vải.

Vải sau khi được hái từ trên cây xuống sẽ được tách lá và buộc theo túm.

Dậy từ tờ mờ sáng để bẻ vải, ông Thăng Văn Báo (xã Giáp Sơn) chia sẻ: “Do năm nay vải thiều chín muộn, thương lái thu mua chậm nên nhà tôi không phải thuê người bẻ vải mà chỉ huy động con cháu trong nhà dậy sớm đi bẻ vải”.

Cùng thời điểm, gia đình anh Trần Văn Bình cũng đang cùng nhau thu hoạch vải thiều.

"Năm nay chất lượng vải khá tốt, giá bán cũng cao hơn so với mọi năm. Tôi bán tại vườn giá dao động khoảng 15.000-20.000 đồng/kg", anh Bình chia sẻ.

Đối với người dân nơi đây, việc thu hoạch vải sáng sớm thường được giá cao hơn vì
nếu thu hoạch muộn, ánh nắng mùa hè chiếu vào khiến quả vải mất màu, mẫu mã không đẹp nên khó bán hơn.

Sau khi vải thiều được bẻ xuống, người dân nơi đây sẽ bó thành túm để chuyển ra điểm cân.

Những quả vải chín đỏ, căng mọng được bó thành từng chùm gọn gàng khoảng 3-4kg được người dân xếp vào các sọt để chở ra chợ bán.

Những sọt vải được đưa lên xe máy, mỗi xe chở tới 150-170kg.

Sau các công đoạn thu hoạch, người dân lại tất bật cùng những chuyến xe đầy ắp vải sau lưng chạy đến các điểm cân để giao cho các thương lái trong và nước ngoài.

Hiện nay, trên toàn huyện Lục Ngạn có nhiều điểm thu mua lưu động được các thương lái đặt gần với các điểm vườn tạo thuận lợi cho người dân trồng vải trong việc di chuyển.