Tiêu dùng & Dư luận

Nông dân miền Tây tập trung chăm sóc trái cây phục vụ Tết Nhâm Dần 2022

Các loại trái cây truyền thống phục vụ thị trường Tết như dừa, bưởi, xoài đang được bà nông dân ở miền Tây tập trung chăm sóc để đạt chất lượng tốt nhất.

Sẵn sàng vụ tết

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, tại các huyện Lai Vung, Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), bà con nông dân đang tất bật sản xuất, tập trung các khâu chăm sóc vườn cây ăn trái để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang cận kề.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lai Vung cho biết, toàn huyện hiện có trên 300 ha quýt hồng đang cho trái. Dự kiến năm nay, cây cho trái đúng dịp Tết với sản lượng đạt từ 1.5000 - 2.000 tấn.

Bên cạnh quýt trái, năm nay nông dân huyện Lai Vung chuẩn bị cả sản phẩm quýt hồng trồng chậu đế bán tết. Chỉ tính riêng 2 hộ nông dân ở xã Vĩnh Thới dự kiến cung ứng thị trường tết trên 400 chậu.

Thời điểm này, các nhà vườn trồng quýt hồng chậu đang tập trung các khâu tạo dáng, chăm sóc trái sao cho bóng, đẹp. Theo nhà vườn, tùy vào hình dáng và số lượng trái quýt hồng ở chậu nên có giá bán khác nhau, thường dao động từ 2 - 7 triệu đồng/chậu.

Ông Nguyễn Văn Tâm cho biết năm nay chuẩn bị khoảng 5 tấn bưởi trái phục vụ thị trường Tết.

Còn tại “thủ phủ” đặc sản bưởi Năm Roi tỉnh Vĩnh Long ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, bà con nơi đây cũng tăng cường phun tưới, tuyển chọn những quả bưởi đẹp bán ra thị trường để chưng Tết.

Ông Nguyễn Văn Tâm, ngụ ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh cho biết, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng năm nay gia đình ông vẫn chuẩn bị khoảng 5 tấn bưởi trái phục vụ thị trường Tết. Theo ông ông Tâm, số lượng bưởi Tết năm nay giảm hơn một nửa so với những năm trước.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Chi hội trưởng Hội nông dân ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Hòa chia sẻ, thời tiết năm nay không mấy thuận lợi, với đợt nắng nóng khiến một số vườn cây bị ảnh hưởng. Với những biến động trong năm nên hầu như nông dân sản xuất còn e dè. “Chỉ mong cuối năm, bưởi bán được giá cao để bà con trong vùng có chút lãi xài Tết, chứ giá vật tư đầu vào tăng cao nên nông dân sản xuất rất khó có lời”, ông Phát nói.

Kỳ vọng được mùa, trúng giá

Trong khi đó, các loại trái cây tạo hình như: bưởi hồ lô, dừa có in chữ Tài - Lộc năm nay nông tạm dừng sản xuất. Chia sẻ với Người Đưa Tin, ông Huỳnh Trung Thành, Chủ nhiệm CLB sản xuất trái cây tạo hình ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) cho biết, lo ngại thị trường cuối năm nên ông cùng 26 thành viên cũng hoãn lại việc tạo hình bưởi với kiểu dáng hồ lô, thỏi vàng.

Tương tự, anh Huỳnh Thanh Tâm, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, ngay thời điểm vào khuôn tạo hình quả dừa là lúc bùng phát dịch Covid-19. Lo ngại khó khăn nên năm nay anh cũng tạm dừng sản xuất và chuyển sang trồng hoa lan.

Nông dân trồng bưởi Năm Roi kỳ vọng được mùa, trúng giá.

Ông Huỳnh Thanh Sơn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, với diện tích trồng xoài trên địa bàn huyện khá lớn, ước vài trăm tấn trái phục vụ dịp Tết.

Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết nên sản lượng xoài Tết giảm đáng kể so với hằng năm. Riêng xoài có in chữ thư tháp Tài - Lộc những năm gần đây không còn mới nên rất ít nông dân sản xuất theo mô hình này. Họ chủ yếu sản xuất xoài trái.

Theo ông Sơn, năm nay giá vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đầu vào tăng cao nên dự kiến giá xoài bán Tết cũng sẽ tăng theo. Nhiều khả năng các nhà vườn sẽ giảm đi phần lợi nhuận. Hiện, ngành nông nghiệp địa phương đang phối hợp với các tổ hợp tác, HTX tổ chức hội nghị trực tuyến liên kết đầu ra cho nông dân.

Dự báo về thị trường trái cây cuối năm, Chủ tịch UBND huyện Lai Vung nhận định, các loại trái cây khác như quýt đường, cam có thể bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tuy nhiên, đối với sản phẩm quýt hồng thì ít nơi trồng được giống này nên được xem khan hiếm, giá quýt hồng năm nay khả năng không tụt giảm.

Dù vậy, một số nhà vườn vẫn còn lo ngại về giá bán vụ Tết nên địa phương đã kết nối với các HTX, hội quán, siêu thị, Sở Công Thương,… để giúp nông dân tiêu thụ quýt.

Thanh Lâm