An ninh - Hình sự

Nóng: Bắt kẻ cầm đầu băng nhóm áo cam huy động 200 người đập phá, chém người ở quán nhậu

Tuấn B. (SN 1985, ngụ Q.6) - kẻ huy động 200 đàn em đi giải quyết mâu thuẫn, đập phá, chém người ở một quán nhậu ở Q. Bình Tân vừa bị công an bắt giữ.

Theo Người Lao Động, ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm khoảng 200 người mặc áo cam có hành vi đập phá, gây thương tích tại quán ốc Hương ở đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân (TP.HCM) vào ngày 5/6.

Sau quá trình rà soát, công an đã khoanh vùng được đối tượng Tuấn B. có vai trò chủ đạo và theo dấu, bắt được đối tượng này ở Ninh Thuận.

Thông tin trên Vietnamnet, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã bắt giữ hàng chục đối tượng có vai trò chính và làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, đồng thời tiến hành tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại.

Ở diễn biến khác, Thành uỷ, UBND TP.HCM và lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm đến vụ việc và đã có chỉ đạo quyết liệt yêu cầu Công an TP vào cuộc. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Q.Bình Tân đã nhanh chóng rà soát, bắt giữ nhiều đối tượng chủ chốt.

Nhiều đối tượng trong băng nhóm áo cam đã bị bắt giữ.

Bước đầu xác định, đàn em của Tuấn B có mâu thuẫn với người khác nên liên hệ thách thức, hẹn nhau giải quyết. Nghe tin báo từ đàn em, lập tức Tuấn B. huy động khoảng 200 người cùng đi giải quyết mâu thuẫn. Để tránh ẩu đả  nhầm, chúng cùng mặc áo màu cam. Sau khi biết nhóm đối thủ hay tụ tập tại quán ốc Hương, nhóm của Tuấn B. đã kéo đến đây.

Không tìm thấy đối thủ, nhóm áo cam đã đập phá quán nhậu và tấn công khiến một thực khách bị thương rồi lên xe rút lui. Trong khi đó, nhóm đối thủ cũng đang đi kêu gọi, tập hợp lực lương, chuẩn bị hung khi để… quyết chiến thì công an địa phương đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án về 3 hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “huỷ hoại tài sản” và “cố ý gây thương tích”. 

Hiện, Công an TP.HCM kêu gọi người thân, gia đình vận động các đối tượng còn lại ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân nào có thông tin về các đối tượng vui lòng thông báo cho Điều tra viên Đức, Đội trưởng Đội 4 – Phòng Cảnh sát Hình sự qua số điện thoại 0909298686.

Mộc Miên (T/H)