Đời sống

Nội tạng của bệnh nhân Covid-19 có thể sử dụng để cấy ghép hay không?

Đại dịch Covid-19 khiến số lượng ca phẫu thuật thay nội tạng giảm mạnh vì các bác sĩ lo ngại mức độ an toàn của việc sử dụng nội tạng từ người hiến mắc Covid-19.

Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ và Italy cho biết, việc hiến tặng nội tạng từ những người đang mắc hoặc từng mắc Covid-19 trước đó có khả năng an toàn.

Theo Reuters, họ sẽ công bố thông tin này tại Hội nghị Vi sinh lâm sàng và các bệnh nhiễm trùng châu Âu (ECCMID) vào tháng tới. Cả hai nhóm nghiên cứu dự kiến ​​sẽ phác thảo quy trình thử nghiệm của họ về việc sử dụng các cơ quan nội tạng như vậy.

Tiến sĩ Cameron Wolfe và Tiến sĩ Emily Eichenberger từ Trung tâm Y tế Đại học Duke ở North Carolina (Mỹ) dự kiến sẽ khuyến nghị chỉ nên sử dụng phổi hoặc ruột để cấy ghép nếu người hiến tạng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 lần cuối trước đó hơn 20 ngày. Trong khi các cơ quan nội tạng khác có thể được cấy ghép an toàn nếu người hiến không tử vong vì Covid-19 hoặc bị chứng đông máu quá mức.

Trong một nghiên cứu từ tháng 9/2021, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Y Duke đã đánh giá các ca cấy ghép nội tạng, trong đó hai lá gan và hai quả thận/tụy từ 4 người hiến tặng mắc Covid-19. Trong thời gian trung bình 46 ngày sau khi nhận nội tạng mới, không có người nhận nào mắc Covid-19 qua quá trình cấy ghép và trường hợp nào lây nhiễm virus từ các nhân viên y tế điều trị cho họ.

Tiến sĩ Eichenberger cho biết, 4 người được cấy ghép tạng trong nghiên cứu trên chưa được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Việc chưa được tiêm chủng có thể làm tăng nguy cơ mắc Covid-19 nghiêm trọng ở những bệnh nhân được ghép tạng do sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Vì vậy, họ đã được khuyến nghị tiêm chủng đầy đủ.

Trong khi đó, Giáo sư Paolo Grossi của Đại học Insubria ở Italy và các đồng nghiệp cũng đã theo dõi quá trình cấy ghép nội tạng từ những người hiến tạng dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Grossi, dựa trên những bằng chứng ngày càng nhiều trên thế giới, các nhà khoa học tin tưởng rằng nội tạng từ những người từng nhiễm hoặc đang mắc Covid-19 đều có thể được xem xét sử dụng cho những bệnh nhân chờ ghép tạng đã có miễn dịch với virus SARS-CoV-2 nhờ từng mắc hoặc đã được tiêm.

Giáo sư Grossi cho biết đã có 10 người được ghép tạng (gan) từ bệnh nhân Covid-19 ở Italy, trong đó có 2 người mắc Covid-19 và 8 người từng mắc. Trong số này, có 1 bệnh nhân sau khi ghép tạng đã qua đời vì nhiễm khuẩn và 9 người khác vẫn đang tiếp tục phục hồi.

Giáo sư Grossi cho rằng, việc sử dụng nội tạng của người bệnh Covid-19 sẽ giúp tăng đáng kể danh mục người có thể hiến tạng. “Năm 2022, cộng đồng cấy ghép tạng chắc chắn sẽ hiểu biết thêm về việc sử dụng các cơ quan nội tạng khác nhau từ những người hiến tặng từng mắc Covid-19 gần đây hoặc đang mắc Covid-19. Mặc dù dữ liệu được công bố là đáng khích lệ, song mức độ an toàn từ những người hiến tạng đã qua đời trong trường hợp này là chưa được chứng minh, do quy mô nhỏ của các nghiên cứu đã công bố”, ông Grossi lưu ý.

Minh Hoa (t/h theo VOV, Vietnam+)