Sự kiện

Nội dung tường trình "chưa được đồng ý" của cán bộ tuồn quà từ thiện ra ngoài

Hai nhân viên công tác tại phòng Phục hồi chức năng của trung tâm khai rằng, quà tuồn ra ngoài là khách đến thăm tặng cho cán bộ chăm sóc người tàn tật.

Theo đó, hai cán bộ Đào Thị Phương, Nguyễn Thị Liên thuộc phòng Phục hồi chức năng của trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội khai nhận, vào chiều 8/9 đã chuyển quà tặng của các đơn vị tài trợ, thiện nguyện qua hàng rào.

Đại diện trung tâm cho biết, đơn vị đã đưa ra hình thức xử lý: Cảnh cáo bà Phương, bà Liên và khiển trách bảo vệ Trịnh Văn Hựu vì đã không làm tròn trách nhiệm trong ca trực của mình.

Trong chiều 26/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận báo cáo từ ông Đỗ Đức Hồng (Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội) liên quan đến vụ việc nhân viên của trung tâm này "tuồn" hàng từ thiện ra ngoài bán.

Trong bản tường trình của ông Hồng, hai nhân viên Đào Thị Phương, Nguyễn Thị Liên công tác tại phòng Phục hồi chức năng của trung tâm khai nhận, vào chiều 8/9 đã chuyển quà tặng của các đơn vị tài trợ, thiện nguyện qua hàng rào.

Số hàng từ thiện bao gồm: 3 dây sữa ống hút, 2 bịch bim bim, 6 cái bánh trung thu, 1 hộp kẹo.

Hình ảnh hai cán bộ tuồn hàng từ thiện ra cổng sau trung tâm (Ảnh: ĐSVN).

Hai nữ cán bộ khai nhận, đây là lần đầu sự việc này xảy ra. Và giải thích, đây là quà khách đến thăm tặng cho cán bộ chăm sóc đối tượng. Vì là cuối giờ chiều, các cô không kịp báo cáo Ban Giám đốc Trung tâm nên đã chuyển những quà tặng đó qua tường rào mang về nhà cho con.

Trước hình thức xử lý của trung tâm, vị đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đây chỉ là báo cáo đề xuất gửi Sở và Ban giám đốc Sở chưa đồng ý với bản báo cáo này.

"Sở đang tiếp tục yêu cầu trung tâm rà soát lại các cá nhân, tập thể vi phạm để làm tường trình và có hình thức kỷ luật xác đáng. Quan điểm của Sở là làm cương quyết; những cá nhân, tổ chức nào sai phạm sẽ bị xử lý, kiểm điểm thậm chí là đuổi ra khỏi ngành. Những vụ việc này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các trung tâm bảo trợ, nuôi dưỡng khác, cũng như công tác an sinh xã hội", đại diện sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội khẳng định.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngày 26/9 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Chánh Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành lập đoàn kiểm tra làm rõ thông tin báo nêu; xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.
Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu cơ sở theo quy định và báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 5/10/2019.