An ninh - Hình sự

Nổ súng chỉ thiên trấn áp 2 tàu khai thác cát lậu bỏ chạy trên sông Mã

Thấy lực lượng công an, 2 chủ tàu hút cát trái phép trên sông Mã, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa để điều khiển phương tiện bỏ chạy buộc lực lượng chức năng phải dùng ca nô truy đuổi và nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Tối 23/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 1h30 cùng ngày, qua công tác trinh sát và tin báo của quần chúng, phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh phát hiện trên sông Mã, đoạn qua xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa đang có 2 tàu đang khai thác trái phép.

Phát hiện sự xuất hiện của lực lượng công an nên các chủ tàu Nguyễn Văn Hà (SN 1986), trú ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa và Nguyễn Văn Sơn (SN 1993), trú ở Thành Công, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa đã điều khiển tàu bỏ chạy.

Lực lượng công an xử lý các phương tiên khai thác cát trái phép trên sông Mã.

Trước tình hình đó, công an buộc phải dùng ca nô truy đuổi, nổ súng chỉ thiên để trấn áp, buộc các chủ tàu chấp hành việc kiểm tra.

Qua kiểm tra cả 2 phương tiện trên đều không đăng ký số hiệu tàu, thường xuyên hút cát trái phép tại khu vực xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa. Các chủ tàu Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Văn Sơn đều có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên có hành vi đe dọa, uy hiếp quần chúng nhân dân ở khu vực này để hút cát.