Xã hội

Bản tin 14/12: Nổ bếp gas mini, 4 học sinh nhập viện; Phát hiện cơ sở sản xuất bánh gạo giả mạo hàng Nhật

Nổ bếp gas mini, 4 học sinh nhập viện; Phát hiện cơ sở sản xuất bánh gạo giả mạo hàng Nhật;Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày là các tin nổi bật.

Nổ bếp gas mini, 4 học sinh nhập viện

Tối 13/12, ông Huỳnh Trung Tính, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Lấp Vò ký báo cáo nhanh gửi Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp và UBND huyện Lấp Vò về vụ nổ bếp gas mini tại căng tin Trường THCS Mỹ An Hưng B khiến 4 học sinh bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo Thanh Niên, trước đó, vào khoảng 14h15 ngày 13/12, bếp gas mini tại căng tin Trường THCS Mỹ An Hưng B phát nổ, 10 học sinh được nhà trường đưa đến Trạm y tế xã Mỹ An Hưng B sơ cứu ban đầu.

Qua thăm khám, có 6 học sinh không bị bỏng, không ảnh hưởng đến sức khỏe nên được cho về nhà. Còn lại 4 học sinh nam bị bỏng, được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu. Sau thời gian cấp cứu, các em được chuyển ra phòng ngoài theo dõi sức khỏe. Hiện tại, sức khỏe 4 em này đều ổn định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Lấp Vò và lãnh đạo Phòng GD-ĐT, Phòng LĐ-TBXH... cùng nhà trường đã đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ 4 em học sinh bị bỏng (mỗi em 2 triệu đồng). Đồng thời, nhà trường và địa phương cũng cử đoàn công tác đến gia đình thăm hỏi sức khỏe của 6 em học sinh còn lại.

Chiều cùng ngày, Phòng GD-ĐT huyện Lấp Vò đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ; kiểm tra hoạt động của căng tin, không cho căn tin sử dụng bếp gas mini dưới mọi hình thức. Đồng thời, yêu cầu các trường bố trí bếp nấu phải đảm bảo cách xa nơi có học sinh lui tới, đảm bảo khoảng cách an toàn và an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết vụ nổ bếp gas mini tại Trường THCS Mỹ An Hưng B xảy ra khi ông Ngô Đức Trung (42 tuổi), chủ căng tin, dùng bếp gas mini nấu mì. Bất ngờ, bếp gas phát nổ khiến chủ căng tin và nhóm học sinh của trường bị bỏng.

Phát hiện cơ sở sản xuất bánh gạo giả mạo hàng Nhật

Cụ thể, Tiền Phong đưa tin, chiều 12/12/2022, Đội Quản lý thị trường số 11 – Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát Môi trường kiểm tra cơ sở sản xuất, đóng gói bánh gạo VETUE - vị rau củ tại địa chỉ: Số 2 ngõ 6 đường Phúc Tiền, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất bánh gạo giả mạo nhãn hiệu Vetrue của Nhật Bản.

Kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 85kg bánh gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ, 750kg màng gói bánh, 1.015kg túi nilông, 1.300kg bao bì carton, 1 kg nhãn hàng hoá, 153 thùng bánh gạo Nhật Bản Vertrue - vị rau củ (12 túi/thùng 300 g/túi) có dấu hiệu giả mạo tên, địa chỉ thương nhân phân phối, giả về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ 8 ngày dịp Tết Nguyên đán

Theo báo Lao Động, chiều 13/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông tin dự kiến về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo kế hoạch dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trẻ mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã thuộc Tp.Hà Nội nghỉ Tết 8 ngày.

Thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 19/1 đến hết ngày 26/1/2023 (tức là ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội nghỉ Tết 7 ngày, bắt đầu từ ngày 20/1 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Căn cứ điều kiện thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ, chia sẻ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các gia đình thuộc diện chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Hoa (t/h)