Giáo dục

Những trường đại học có nhiều ứng viên giáo sư, phó giáo sư nhất năm

Dưới đây là 10 trường đại học có số ứng viên giáo sư, phó giáo sư nhiều nhất năm 2022.

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Trong danh sách có 356 ứng viên đủ điều kiện xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được 28 Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành thông qua. Trong đó gần 120 trường đại học có ứng viên được đề nghị xét công nhận.

Dẫn đầu danh sách cơ sở đào tạo có số ứng viên giáo sư, phó giáo sư nhiều nhất là Trường Đại học Cần Thơ với 23 ứng viên. Trong đó, có 3 ứng viên giáo sư, đều ở ngành Thủy sản, gồm Trần Thị Thanh Hiền (sinh năm 1965), Trương Quốc Phú (sinh năm 1965), Đặng Thị Hoàng Oanh (sinh năm 1969).

20 ứng viên phó giáo sư công tác tại Trường Đại học Cần Thơ thuộc các ngành: Thủy sản (1), Chăn nuôi (1), Tự động hóa (1), Giáo dục học (2), Hóa học (3), Công nghệ thực phẩm (1), Kinh tế (2), Nông nghiệp (3), Sinh học (3), Toán học (1), Vật lý (1) và Xây dựng (1).

Xếp ở vị trí thứ 2 là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với 16 ứng viên. Trong đó, có 2 ứng viên giáo sư ngành Vật lý là Chu Mạnh Hoàng (sinh năm 1979) và Dương Ngọc Huyền (sinh năm 1958). Ứng viên Chu Mạnh Hoàng là một trong 3 ứng viên giáo sư trẻ nhất năm nay được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận.

Trong danh sách 14 ứng viên phó giáo sư của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 1 người thuộc ngành Cơ khí, 1 ứng viên ngành Điện, 2 ứng viên phó giáo sư ngành Điện tử, 2 ứng viên ngành Tự động hóa, 7 ứng viên ngành Hóa học và 1 ứng viên ngành Luyện kim.

Xếp ở vị trí thứ 3 là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 12 ứng viên. Trong đó, có 2 ứng viên giáo sư ngành Khoa học Trái đất (ứng viên Đỗ Minh Đức sinh năm 1974 và Nguyễn Ngọc Minh sinh năm 1979). Ứng viên Nguyễn Ngọc Minh cũng là một trong 3 ứng viên sinh năm 1979, trẻ nhất trong danh sách.

Đặc biệt có 1 ứng viên giáo sư ngành Toán học, đang công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là Vũ Hoàng Linh (sinh năm 1968).

Danh sách 9 ứng viên phó giáo sư công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội lần lượt thuộc các ngành Công nghệ Thông tin (1), Hóa học (1), Khoa học Trái đất (1), Sinh học (2), Toán học (2), Vật lý (2).

Xếp ở vị trí thứ 4 Trường Đại học Y Hà Nội có 2 ứng viên giáo sư ngành Y học (ứng viên Bùi Vũ Huy sinh năm 1958 và Trần Huy Thịnh sinh năm 1978) cùng 9 ứng viên phó giáo sư ngành Y học.

Vị trí thứ 5 thuộc về Trường Đại học Thủy lợi có 1 ứng viên giáo sư ngành Thủy lợi (ứng viên Bùi Quốc Lập sinh năm 1973). 10 ứng viên phó giáo sư công tác tại Trường Đại học Thủy lợi lần lượt thuộc các ngành: Tự động hóa (1), Giao thông Vận tải (2), Thủy lợi (3), Toán học (2), Xây dựng (2).

Đứng thứ 6 là Học viện Kỹ thuật quân sự với 9 ứng viên. Trong đó, có 1 ứng viên giáo sư ngành Cơ khí là Nguyễn Thái Dũng (sinh năm 1964).

8 ứng viên phó giáo sư của Học viện Kỹ thuật quân sự bao gồm 1 ứng viên ngành Cơ học, 2 ứng viên ngành Cơ khí, 1 ứng viên ngành Điện tử, 1 ứng viên ngành Tự động hóa, 1 ứng viên ngành Hóa học, 1 ứng viên ngành Toán học và 1 ứng viên ngành Xây dựng.

Xếp ở vị trí thứ 7 là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Tp.HCM) có 8 ứng viên phó giáo sư trong các lĩnh vực: Công nghệ Thông tin (3), Hóa học (2), Sinh học (1), Vật lý (2).

Trong danh sách đứng thứ 8 là trường Đại học Y Dược Tp.HCM có 8 ứng viên phó giáo sư trong các lĩnh vực: Dược học (3), Hóa học (1) và Y học (4).

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có số lượng 8 ứng viên. Cụ thể 2 ứng viên giáo sư ngành Kinh tế, gồm ứng viên Giang Thanh Long (sinh năm 1976) và Tô Trung Thành (sinh năm 1977). 6 ứng viên phó giáo sư công tác tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đều thuộc lĩnh vực Kinh tế.

Xếp ở vị trí thứ 10 là Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp.HCM với 7 ứng viên. Trong nhóm này, có 1 ứng viên giáo sư ngành Điện là ứng viên Lê Minh Phương (sinh năm 1973). 6 ứng viên phó giáo sư lần lượt thuộc các ngành: Cơ khí (3), Giao thông Vận tải (1), Thủy lợi (1), Xây dựng (1).

Theo quy trình xét công nhận giáo sư, phó giáo sư, các đại học thành lập hội đồng cơ sở để thẩm định hồ sơ, nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra năng lực ngoại ngữ. Sau khi thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện, hội đồng cơ sở gửi danh sách lên Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ giao cho Hội đồng ngành, liên ngành thẩm định trước khi xem xét và thông qua danh sách đạt tiêu chuẩn. Thông thường, danh sách giáo sư, phó giáo sư sẽ được công bố vào tháng 11-12 hàng năm.

Trúc Chi (theo Dân Trí, VTC News)