An ninh - Hình sự

Những tình tiết bất ngờ vụ chủ quán cafe rủ nhân viên đi trộm, làm "bốc hơi" 7 xe máy trong 30 phút

Làm "bốc hơi" 7 xe máy trong dãy trọ, nhóm trộm sừng sỏ bị bắt giữ, hé lộ nhiều chiêu thức tinh quái của băng nhóm này.

SGGP đưa tin, khoảng 5h40 ngày 12/6, chị T.T.N.Q (SN 1994, ngụ tỉnh Đắk Nông, trú phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM) ngủ dậy và phát hiện mất xe nên hô hoán. Mọi người trong dãy trọ kiểm tra thì phát hiện mất thêm 6 chiếc xe máy khác nên đã báo cho chủ dãy trọ và công an.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Qua khám nghiệm hiện trường, công an nhận định vụ trộm cắp do 1 nhóm đối tượng thực hiện.

Xác định quán cafe “Quyên Chiến” ở khu phố 8, phường Linh Đông, quận Thủ Đức có nhiều biểu hiện nghi vấn của một tổ chức tội phạm núp bóng, tối 5/7, trinh sát công an đã ập vào kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an thu giữ 3 xe máy bị đục số khung, sườn, không có giấy đăng ký xe và nhiều dụng cụ đục số máy.

Liên quan đến vụ trộm cắp này, nguồn tin trên báo Dân Việt, băng nhóm trộm cắp tài sản do Đỗ Tất Chiến (SN 1984, ngụ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, trú phường Linh Đông, quận Thủ Đức) cầm đầu.

Lực lượng công an đã bắt giữ Chiến cùng Mai Tấn Ngàn (SN 1988, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh), Đoàn Nhựt Hy (SN 1994, ngụ khu phố 3, phường Linh Đông, quận Thủ Đức) và truy bắt các đối tượng khác.

Được biết, Chiến là chủ quán cà phê Quyên Chiến ở khu phố 8, phường Linh Đông, quận Thủ Đức (TP.HCM) còn Ngàn làm nhân viên phục vụ ở đó.

Khoảng 4h ngày 12/6, Chiến gọi điện cho Ngàn rủ đi trộm cắp tài sản và Ngàn đồng ý. Sau đó, Chiến, Hy và Ngàn cùng nhau đi trên xe máy tới số nhà 38A đường 18, KP.7 phường Linh Đông để trộm. Hy cảnh giới còn Chiến và Ngàn đột nhập vào bên trong lấy 1 xe máy. Cả nhóm đưa chiếc xe lấy trộm được về quán cafe của Chiến cất giấu.

Nhóm này sau đó tiếp tục quay lại căn nhà này và lấy thêm 6 xe máy khác đem về quán. Trong khoảng 30 phút, nhóm lấy tổng cộng 7 xe máy ở căn nhà này.

Chiến cùng đồng bọn và xe tang vật.

Sáng sớm cùng ngày, chị Tr.Th.N.Q (SN 1994, ngụ tỉnh Đắk Nông, trú phường Linh Đông, quận Thủ Đức) thức dậy. Người này ra trước phòng trọ định lấy xe máy đi làm thì phát hiện xe đã biến mất nên hô hoán cho người dân cùng dãy trọ. Sau đó, mọi người kiểm tra thì phát hiện mất thêm 6 chiếc xe máy khác. Sự việc được mọi người báo cho chủ dãy trọ và công an.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, nhóm này trộm được 7 xe máy và mang bán cho 1 người tên Hữu (chưa rõ lai lịch) với giá là 43 triệu đồng. Chiến chia cho Hy 20 triệu đồng.

Các đối tượng còn khai nhận thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Mục tiêu nhóm nhắm tới là các khu phòng trọ công nhân, trộm 1 lúc nhiều xe máy có giá trị.

Được biết, các đối tượng này đều dương tính với ma tuý. Công an xác định, Ngàn có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản. Chiến cũng có 4 tiền án về 2 tội danh trên.

Mộc Miên (Tổng hợp)