Cộng đồng mạng

Những thầy cô giáo nhận "gạch đá" khi lấy thân mình minh họa cho bài giảng

Để giúp học sinh dễ hiểu bài, một số giáo viên đã liều mình lấy thân minh họa cho bài giảng. Tuy nhiên, hành động này nhận những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Những ngày qua, hình ảnh thầy giáo dạy Sinh học ở Trung Quốc một lần nữa lại được dư luận quan tâm, thầy giáo cởi áo không ngại khoe body cuồn cuộn cơ bắp của mình để minh họa cho học sinh đã nhận được 37 nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận, chia sẻ. Cộng đồng mạng tranh cãi về cách làm của giáo viên, có ý kiến ủng hộ, tuy nhiên cũng có ý kiến chê trách.

Cụ thể, nhiều ý kiến ủng hộ cách làm của thầy giáo cho rằng đây cách làm trực diện để học sinh dễ hiểu, nó giống với việc người ta học bơi. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng thầy giáo khoe thân thể cơ bắp với học sinh, trong đó có nữ sinh là không nên, thiếu tế nhị.

Cô Debby Heerkens – một giáo viên sinh học ở Trường Groene Hart Rijnwoude (Hà Lan)

Trước đó, Debby Heerkens, giáo viên môn Sinh học tại trường Groene Hart ở Hà Lan, sử dụng bộ đồ bó được vẽ minh họa các cơ quan nội tạng, bộ xương, cơ của cơ thể người nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức cũng nhận được nhiều chú ý.

Cô Heerkens lên ý tưởng độc đáo này sau khi thấy một người mặc quần bó, cơ bắp lộ rõ dưới lớp vải. Sau đó, cô tìm mua trang phục trên mạng và chọn được bộ đồ phù hợp kiểu áo liền quần.

Trước khi lên lớp với cách giảng bài có một không hai, cô đã tham khảo ý kiến hiệu trưởng và ông thích ý tưởng này.

Trang Dung (t/h)