Dân sinh

Những tấm lòng hảo tâm vì hai tiếng “Đồng bào”

Khi TP.HCM mạnh khoẻ, mảnh đất này luôn bao dung với tất cả người dân trên mọi miền Tổ quốc. Hiện, TP.HCM đang là tâm dịch và người dân cả nước đang hướng về TP này.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở TP.HCM, cùng với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, những ngày qua, nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực gắn với phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai ở nhiều nơi, với sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân, nối dài những hành trình thiện nguyện.

Từ học sinh, sinh viên đến người già đều chung tay đóng góp công, của cho cuộc chiến chống Covid-19. 

Những chuyến xe xuyên đêm đến vùng dịch trọng điểm.

Khi dịch bệnh gây nên khó khăn cho biết bao số phận thì cũng là lúc tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái, đoàn kết của 2 chữ “đồng bào” được  khơi gợi trong tâm thức mọi người.

Tại TP.HCM, trong những ngày dịch bệnh bùng phát, nhiều nhóm thiện nguyện cũng như cá nhân đã chủ động đứng ra đóng góp bằng nhiều hình thức, để hỗ trợ chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Cung ứng nhu yếu phẩm đến các trạm chốt.

Chung sức với lực lượng chống dịch, những ngày qua, các nhà thiện nguyện kêu gọi đóng góp nhu yếu phẩm, phục vụ, hỗ trợ cho các chốt kiểm soát y tế và người dân trong các vùng bị phong toả.

Tập kết hàng hoá chuẩn bị trao đến người dân.

Chúng tôi có dịp gặp gỡ một nhóm làm công tác thiện nguyện tại TP.HCM. Dù việc làm hiện tại luôn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao, nhưng các thành viên trong các nhóm thiện nguyện làm việc một cách hăng say.

Anh Công Dân, đại diện CLB thiện nguyện Saigon Share cho biết: “Trong thời gian giãn cách, bản thân những người làm tình nguyện hỗ trợ tuyến đầu chống dịch không sợ bị lây bệnh trở thành F0 hay F1 gì cả, mà chỉ sợ không được tiếp tục công việc phục vụ cho xã hội mà thôi.

Chúng tôi hoạt động với Slogan 'Hãy làm cho những ngày giãn cách xã hội trở nên ý nghĩa nhất'. Bà con xung quanh đây cùng nhau đóng góp gạo, gia vị, mì gói, nước tương, nước mắm để nấu những suất ăn cho các bạn tình nguyện viên đang làm tại chốt kiểm soát y tế.

Chúng tôi làm việc này hy vọng tình nguyện viên được no bụng, chung tay phòng, chống dịch”.

Thiết bị y tế được chuyển đến các tuyến đầu phòng dịch.

Nhóm thiện nguyện Saigon Share luôn ưu tiên giúp đỡ các trường hợp khó khăn đặc biệt như tai nạn, bệnh hiểm nghèo, người làm lao động tự do tại các vùng tâm dịch.

Hàng hoá thiết yếu được tập kết trước giờ vận chuyển đến các vùng dịch.

Với số tiền đóng góp của mọi người, nhóm thường mua gia vị, gạo tặng cho một số quán ăn. Sau đó, họ nhận lại phiếu cơm miễn phí từ tiệm và phát lại cho người bán vé số, xe ôm trên địa bàn.

Tại TP.HCM thời điểm dịch bệnh bùng phát, nhóm quyên góp tiền mua nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân nghèo, người dân trong khu phong tỏa, cách ly và các chốt kiểm dịch.

Có những đêm chờ trời sáng để tiếp tế đến tay bà con.

Qua những hành động nhân văn đầy thiết thực mà nhóm đã gửi tặng người dân quận Gò Vấp, TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp, bày tỏ lời cám ơn sâu sắc tới nhóm thiện nguyện Saigon Share và các nhóm thiện nguyện trên mọi miền đã quan tâm, gửi tặng các sản phẩm thiết yếu, hỗ trợ thêm cho cán bộ, nhân viên tuyến đầu phòng chống dịch tại TP.HCM.