Ngôi sao

Những sự thật không phải ai cũng biết về “Hoàng tử Nhà Trắng” Barron Trump

Những thông tin thú vị xoay quanh cuộc sống của Barron Trump luôn kích thích trí tò mò của công chúng.

Barron Trump, tên đầy đủ là Barron William Trump, sinh ngày 20/3/2006, là con duy nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump với cựu người mẫu người Slovenia Melania Trump.

Cậu sinh ra trong gia đình có nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ gồm Donald Trump Jr.(SN 1977), Ivanka Trump (SN 1981), Eric Trump (SN 1984) và Tiffany Trump (SN 1993).

Sở hữu ngoại hình cho đến tính cách có nhiều điểm tương đồng với người cha quyền lực, Barron thường được nhắc đến với biệt danh "tiểu Donald Trump" hay "Donald bé nhỏ".

Ở tuổi 14, quý tử nhà Trump đã sở hữu chiều cao nổi trội hơn 1,9m, vượt qua cả người bố Tổng thống và người mẹ siêu mẫu của mình. Ngoài ra, cậu bé còn có diện mạo vô cùng đẹp trai và quyến rũ không thua gì tài tử.

Barron Trump là "đệ nhất quý tử" đầu tiên sống tại Nhà Trắng trong suốt hơn 50 năm qua kể từ thời của John Fitzgerald Kennedy Jr. - con trai Tổng thống John F. Kennedy. Sau sự kiện ông John F. Kennedy bị ám sát vào năm 1963, chỉ có các cô con gái sống dưới mái nhà quyền lực tọa lạc tại số 1600 đại lộ Pennsylvania ở Washington D.C.

Bên cạnh đó, cuộc sống của Barron Trump cũng không giống với hầu hết các “cậu ấm cô chiêu” con tổng thống khác của nước Mỹ. Trong khi những đứa trẻ khác của Nhà Trắng đều được hưởng nền giáo dục ưu tiên thì Barron có thể không ấn tượng bằng khi mới chuyển tới Tòa Bạch Ốc.

Tuy vậy cậu bé được trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm trong căn penthouse dát vàng ở Trump Tower tại New York và còn sở hữu nguyên 1 tầng tại tòa nhà mang tính biểu tượng của Manhattan này.

Trước đây, "tiểu Donald Trump" theo học trường Văn phạm và Dự bị Columbia - một trong những ngôi trường tư thục có học phí đắt đỏ nhất nước Mỹ (khoảng 47.000 USD/năm). Hiện nay, Barron ghi danh tại ngôi trường có lịch sử lâu đời St. Andrew's Episcopal, Potomac, bang Maryland, Mỹ. Theo bà Melania Trump, St. Andrew's Episcopal có môi trường học tập tốt vì có cộng đồng học sinh đa dạng và thành tích xuất sắc. Được biết con cái của các đời tổng thống trong những thập kỷ gần đây đều học tại trường Sidwell Friends.

Đặc biệt con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump rất thích chơi thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá. Từ một fan hâm mộ của CLB Arsenal, Barron trở thành cầu thủ chơi cho đội bóng U12 của DC United và đội U14 của Hiệp hội Arlington. Ông Trump cũng rất ủng hộ và tạo mọi điều kiện để cậu con trai sinh năm 2006 theo đuổi đam mê của mình.

Trước đó, vào năm 2018, Wayne Rooney, chân sút vĩ đại của đội bóng Manchester United, cùng gia đình đã tham dự bữa tiệc Giáng sinh ở Nhà Trắng. Không bỏ lỡ cơ hội Barron nhanh chóng xin chụp ảnh với thần tượng đồng thời còn nhiệt tình làm quen, kết bạn với các con nhà Rooney.

Dù thường xuyên xuất hiện trước truyền thông với vẻ ngoài trầm lặng nhưng khi chơi bóng hay xuất hiện cùng đồng đội trên sân, cậu bé trở nên vui vẻ, sôi nổi và nhiệt huyết hơn hẳn.

Ngoài sở thích thể thao, Barron Trump còn có thể sử dụng thành thạo 2 thứ tiếng: Tiếng Anh và Slovenia. Cậu thường trò chuyện với ông bà ngoại bằng tiếng Slovenia. Hiện ông bà của Barron đã chuyển đến Mỹ sinh sống để tiện chăm sóc cháu trai khi vợ chồng tổng thống đi công tác.

Minh Hoa (t/h)