Giáo dục

Những nội dung lần đầu tiên áp dụng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2019 ở TP.HCM

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2019 tại TP. HCM có nhiều nội dung lần đầu tiên được áp dụng, đòi hỏi học sinh và phụ huynh phải “thuộc nằm lòng” để có những điều chỉnh phù hợp.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2020 tại TP. HCM dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 với 3 môn thi là Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ. Điểm thi tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên nhưng không quá 3 điểm. Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 tại TP.HCM sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng phát triển năng lực học sinh, VTC News thông tin.

Bên cạnh đó, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay của TP. HCM sẽ có những nội dung mới lần đầu tiên được thực hiện, đòi hỏi học sinh cần phải nắm rõ để có những chiến lược phù hợp nhất.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP. HCM sẽ có nhiều thay đổi quan trọng. Ảnh: Dân trí

Không công bố đề thi minh họa

Do cấu trúc đề thi kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 ở TP. HCM sẽ giữ nguyên như năm vừa rồi nên năm nay, Sở GD-ĐT sẽ không công bố đề thi minh họa của các môn thi tuyển sinh vào lớp 10, báo Dân trí cho biết.

Năm nay cấu trúc đề thi môn Toán sẽ giữ nguyên như năm trước, kể cả câu hỏi về toán thực tiễn. Môn Ngoại ngữ có tăng cường thêm câu hỏi dạng vận dụng vào thực tế.

Môn Ngữ ăn có cấu trúc đề thi gồm 3 phần là Đọc hiểu (3 điểm), Nghị luận xã hội (3 điểm) và Nghị luận văn học (4 điểm). Câu hỏi của phần Đọc hiểu sẽ lấy ngữ liệu ngoài sách giáo khoa và hỏi theo các mức độ từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng. Phần Nghị luận xã hội, thí sinh cần vận dụng và phối hợp các thao tác lập luận, rút ra bài học về nhận thức và hành động cho chính bản thân mình.

Phần Nghị luận văn học sẽ có 2 loại đề để thí sinh lựa chọn. Loại đề 1 sẽ là cách hỏi quen thuộc như phân tích, cảm nhận tác phẩm thơ, truyện trong chương trình. Đề 2 có cách hỏi mới hơn, gợi mở hơn để thí sinh phát huy khả năng.

Bỏ cộng điểm nghề

Bắt đầu từ năm 2019, theo quy định của UBND TP. HCM, học sinh trên địa bàn sẽ không còn được cộng điểm nghề phổ thông trong kỳ thi tuyển vào lớp 10. Đây là một thay đổi quan trọng ảnh hưởng tới các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Về điểm ưu tiên, thí sinh được cộng 2 điểm nếu là con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động trên 81%, con của người được cấp giấy chứng nhận "người được hưởng chính sách" như thương binh và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thí sinh được cộng 1,5 điểm được áp dụng với con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con thương binh mất sức dưới 81%; con của người được cấp giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh mà người này bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%. Ngoài ra, thí sinh là người dân tộc thiểu số; có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số được ưu tiên 1 điểm.

Năm 2019, TP.HCM tiếp tục xét tuyển thẳng lớp 10 đối với học sinh đạt giải tại các kỳ thi cấp quốc gia (các giải thi đấu thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật…) và học sinh khuyết tật có giấy chứng nhận khuyết tật do UBND phường, xã cấp.

Thêm tiếng Đức vào môn thi Ngoại ngữ  

Một điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm tại TP. HCM là monp Ngoại ngữ ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật còn có thêm tiếng Đức. Việc mở rộng ở môn Ngoại ngữ giúp các học sinh sẽ thêm có lựa chọn phù hợp.

Tuyệt đối không thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng lưu ý thí sinh tuyệt đối không thay đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh lớp 10. Sở GD-ĐT và các trường THPT trên địa bàn cũng sẽ không nhận đơn cũng như không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên.  

Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý, các trường chỉ nhận hồ sơ thí sinh có trong sách trúng tuyển vào lớp 10 của đơn vị mình.

Nhân Văn (T/h)