Dân sinh

Những người vượt hàng nghìn km đến Hà Nội hỗ trợ điều trị F0

Trong những ngày dịch bệnh cao điểm các thành viên Đội Thiện nguyện Nhất Tâm từ Tp.HCM đã ra Hà Nội tham gia hỗ trợ cấp cứu, cấp bình oxy nếu cần, vận chuyển F0,...

Vượt hàng nghìn cây số từ Tp.HCM ra Hà Nội, anh Nguyễn Xuân Thăng, điều phối chung công tác cấp cứu và ô xy của Đội Thiện nguyện Nhất Tâm tham gia hỗ trợ vận chuyển F0 tâm sự ''đó là sự tri ân, bởi khi Tp.HCM bùng dịch, người dân trong đó đã nhận được sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện khắp mọi miền Tổ quốc''.

Chia sẻ về hoạt động của nhóm, anh Thăng cho biết: “Ra Hà Nội đợt này, nhóm có 8 thành viên và đang thay phiên nhau trực vận chuyển F0 trên địa bàn Tp.Hà Nội, chủ yếu là hỗ trợ quận Đống Đa và mở rộng hỗ trợ sang các quận Thanh Xuân, Hà Đông. Thời gian tới, khi các quận trên giảm số lượng F0, chúng tôi sẽ hỗ trợ những quận khác. Tính đến thời điểm hiện tại, nhóm đã vận chuyển được hơn 2.000 F0 đến các cơ sở điều trị".

Anh Thăng chia sẻ thêm, cách đây 3 tuần, khi ra Hà Nội, nhóm có 6 xe cứu thương, nhưng để mua bình ô xy, quần áo bảo hộ... nhóm đã phải bán đi một chiếc xe. Hiện nay, 5 xe cứu thương của nhóm vừa vận chuyển F0, vừa hỗ trợ đưa F0 chuyển nặng lên bệnh viện tuyến trên.

Nhóm tự trang bị đầy đủ bình ô xy, quần áo bảo hộ, túi thuốc A, B cho F0. Các thành viên trong nhóm được tập huấn, “thực hành” qua môi trường khắc nghiệt ở Tp.HCM nên khá thành thạo trong việc cấp cứu F0 ngoại viện.

Ban đầu, nhóm xác định mục tiêu hỗ trợ cho địa bàn phức tạp nhất, nhưng qua thực tế, các thành viên nhận ra rằng còn nhiều F0 chưa được tiếp cận kịp thời với y tế cơ sở nên đã nảy ý tưởng mở thêm đường dây nóng hỗ trợ F0 tại nhà. Đường dây nóng được vận hành với 120 y, bác sĩ từng tham gia chống dịch tại TP.HCM và các bác sĩ có kinh nghiệm về dịch để tư vấn online.

Việc hỗ trợ cấp cứu, vận chuyển F0 luôn đến bất chợt, các thành viên trong nhóm thay phiên trực 24/24h. Nếu buổi sáng vắng thì chiều tối nhóm liên tục nhận lệnh lên đường.

Nhận được một cuộc gọi từ gia đình ở phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông), nhóm thiện nguyện lập tức lên xe. Bệnh nhân là một bà cụ khoảng 90 tuổi bị mắc Covid-19, có biểu hiện trở nặng. Một thành viên trong nhóm ngồi bên cạnh hướng dẫn bà cụ hợp tác, người còn lại bế cụ đưa ra xe cứu thương, đắp thêm cho cụ cái chăn chống lạnh rồi đưa vào viện.

Trước đây, các thành viên đã được tập huấn, “thực hành” qua môi trường khắc nghiệt ở Tp.HCM thời gian qua nên khá thành thạo trong cấp cứu F0 ngoại viện. 

Anh Nguyễn Văn Tiến (một thành viên của nhóm thiện nguyện) cho biết, anh vốn là người Bắc Ninh hiện làm việc và lập gia đình ở TP.HCM. Từ khi bùng dịch, công việc trong lĩnh vực vận tải của anh bị ảnh hưởng. Việc làm bị ngưng, song anh Tiến bị cuốn hút ngay bởi hoạt động nhiều ý nghĩa của nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, từ hỗ trợ rau củ quả đến bếp ăn 0 đồng, rồi đi hỗ trợ bệnh nhân cấp cứu...dồn lực cho việc hỗ trợ chống dịch.

Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã lập hai trạm lưu động ở đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) và tại Trường Đại học Thủy Lợi (quận Đống Đa) để hỗ trợ xe cứu thương, bình ô xy. Hiện nhóm đang lên kế hoạch triển khai thêm một trạm lưu động tại huyện Gia Lâm.

Hiện nhóm mong muốn tìm thêm tình nguyện viên hỗ trợ chở ô xy bằng xe máy cho những F0 điều trị tại nhà mà xe ô tô không vào được.

Trong thời điểm dịch phức tạp, các thành viên trong nhóm đều đồng lòng: “khi nào Hà Nội vãn dịch, anh em sẽ trở về với công việc và gia đình”.

Chiều 6/3, Bộ Y tế cho biết, tính từ 16h ngày 05/3 đến 16h ngày 06/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 142.136 ca nhiễm mới. Trong đó, Hà Nội số ca mắc mới Covid-19 đã sát 30.000 ca trong ngày.