Thế giới

Những lần Forbes bị lừa dối thông tin để lọt vào danh sách danh giá

Thương hiệu Forbes thường gắn với các danh sách xếp hạng thường niên có uy tín và sự ảnh hưởng trên toàn cầu, tuy nhiên cũng có những lần danh sách đó phải thay đổi.

Ngày 14/2 vừa qua, Forbes Việt Nam đã chính thức công bố danh sách Under 30. Danh sách này bao gồm 26 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam, thuộc 4 lĩnh vực: kinh doanh và khởi nghiệp; hoạt động xã hội; khoa học giáo dục; sáng tạo nghệ thuật - giải trí và thể thao.

Danh sách Under 30 được Forbes Việt Nam thực hiện lần đầu tiên vào năm 2015, từ đó đã tạo được tiếng vang và nguồn cảm hứng cho những người trẻ khao khát thành công.

Để lập ra danh sách này, Forbes Việt Nam đã thu thập các đề cử từ công chúng và điều tra của đội ngũ phóng viên. Từ đó tiến hành rà soát các nhân vật trẻ sáng giá dưới 30 tuổi và lập hồ sơ những cá nhân nổi bật nhất. Hai hội đồng giám khảo, gồm các doanh nhân, chuyên gia và đội ngũ Forbes Việt Nam, đã cùng nhau lựa chọn ra các nhân vật xứng đáng được góp mặt trong danh sách.

Tuy nhiên, nhiều trang mạng xã hội đã phản ánh thông tin liên quan đến nhân vật Ngô Hoàng Anh (22 tuổi) - người trẻ nhất trong danh sách Forbes Việt Nam Under 30 năm 2022, được vinh danh trong lĩnh vực Khoa học và Giáo dục- bị tố nhắn tin gạ tình với một số nữ sinh. Một số người đã bày tỏ thất vọng, số khác thì phẫn nộ trước thông tin vụ việc.

Trước nhiều luồng kiến từ dư luận, Forbes Việt Nam đã có thông báo chính thức trên fanpage, cho biết đã nhận được thông tin đồng thời tiến hành xác minh, tìm hiểu trao đổi trực tiếp với các nhân vật liên quan.

Forbes Việt Nam sẽ sớm thông báo tới quý bạn đọc khi các thông tin được xác minh rõ ràng và đầy đủ”.

Thông báo chính thức trên đã không nhắc đích danh nhân vật nào.

Nhân vật Ngô Hoàng Anh xuất hiện trong danh sách người dưới 30 tuổi nổi bật năm 2022 của Forbes Việt Nam.

Forbes Việt Nam là ấn bản nhượng quyền từ năm 2013 của Forbes Mỹ, tập trung vào nhóm đối tượng người đọc tầm trung và cao cấp. Forbes Mỹ vốn là tạp chí danh giá hàng đầu thế giới chuyên về lĩnh vực kinh doanh.

Thương hiệu Forbes trên toàn cầu thường gắn với các danh sách xếp hạng thường niên có uy tín và sự ảnh hưởng. Tuy nhiên, cũng có những lần danh sách xếp hạng phải thay đổi và xóa bỏ nhân vật do phát hiện báo cáo sai sự thật.

Năm 2020, tạp chí Forbes đã loại ngôi sao truyền hình thực tế kiêm nữ doanh nhân Kylie Jenner khỏi danh sách tỷ phú tự thân từng được công bố vào một năm trước đó. Hãng cáo buộc gia đình Kylie đã “thổi phồng” giá trị công việc kinh doanh mỹ phẩm của cô.

Theo Forbes, 51% cổ phần công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics chỉ giúp Kylie Jenner thu về hơn 340 triệu USD sau thuế, tổng tài sản của cô chỉ đạt 900 triệu USD. Sau khi bị xoá tên khỏi danh sách tỷ phú thế giới, Kylie đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đó là "những tuyên bố không chính xác và những giả định chưa được chứng minh". 

Vào tháng 7/2019, Forbes đưa tin U.S News & World Report đã phải điều chỉnh Danh sách xếp hạng trường đại học tốt nhất nước Mỹ vì phát hiện ít nhất 5 trường báo cáo sai. Một trong số đó bao gồm Đại học California – Berkeley, ngôi trường công danh tiếng hàng đầu tại bang California.

Vào năm 2013, Forbes cho biết đã loại bỏ 4 trường khỏi Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất nước Mỹ do phát hiện báo cáo gian lận. Theo đó, trưởng bộ tuyển sinh tại Đại học Claremont McKenna đã cung cấp dữ liệu giả cho Bộ Giáo dục và những đơn vị khác, làm tăng điểm SAT và ACT giả, giảm tỷ lệ xét tuyển nhằm tạo ra cảm giác những học sinh giỏi hơn đã đến học tại đây. Ngoài ra, Đại học Bucknell, Đại học Emory và Đại học Iona cũng bị cho rằng đã gian lận kết quả điểm hay báo cáo sai số lượng sinh viên nhập học trong thời gian nhiều năm. 

Tương tự việc tung ra thông tin tích cực nhằm đẩy giá cổ phiếu của một công ty, việc một trường đại học lọt vào bảng xếp hạng thường giúp mang tới danh tiếng và những nguồn tài trợ.

Như một hình phạt cho sự không trung thực của các trường đồng thời thừa nhận phạm vi của vấn đề ngày càng tăng, Forbes đã loại bỏ 4 đại học trên khỏi danh sách các trường tốt nhất nước Mỹ trong 2 năm.

Ngôi sao truyền hình thực tế kiêm nữ doanh nhân Kylie Jenner trên tạp chí Forbes ngày 31/8/2018. Ảnh: Forbes.

Để góp mặt trong các danh sách vinh danh top đầu không phải là một sự may mắn, mà phải là nhân vật có những thành tích nổi bật được ghi nhận. Các cá nhân được xướng tên chắc chắn sẽ có tầm ảnh hưởng nhất định đến công chúng. Tuy nhiên, những sự cố này có thể tác động thực sự tới tâm lý cũng kỳ vọng của mọi người, nhất là giới trẻ.

Phạm Hà Thanh