Truyền thông

Những khó khăn trong quá trình tham gia BHXH của người dân Hậu Giang

Theo ông Chu Minh Tộ - Chánh Văn phòng HĐQL BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH ở Hậu Giang như hiện nay là quá thấp.

Đoàn giám sát của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (HĐQL BHXH) Việt Nam do bà Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang; các sở, ngành liên quan về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Cùng ngày, Đoàn giám sát đã làm việc và khảo sát trực tiếp tại BVĐK tỉnh.

Tham gia Đoàn giám sát có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương và đại diện Văn phòng HĐQL BHXH Việt Nam. Về phía tỉnh Hậu Giang có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh và đại diện một số sở, ngành trên địa bàn…

Bà Nguyễn Hồng Lý phát biểu tại buổi làm việc

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang cho rằng, kinh tế địa phương còn khó khăn nên việc bao phủ lưới an sinh cũng gặp khó. Tính đến hết tháng 9/2018, tỉnh chỉ có 57,2 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc (chiếm 12,4% so với lực lượng lao động); 611 nghìn người tham gia BHYT (đạt tỉ lệ bao phủ 78,77% dân số).

Cũng theo bà Xuân, đa số DN trên địa bàn có quy mô nhỏ, lẻ và ít lao động, nên rất khó trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đáng nói, ý thức tuân thủ pháp luật của một số chủ DN tư nhân chưa cao; tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành…

Theo ông Chu Minh Tộ - Chánh Văn phòng HĐQL BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH ở Hậu Giang như hiện nay là quá thấp. Còn về BHYT, mặc dù tỉ lệ tham gia tăng khá ngoạn mục trong 3 năm qua (từ 50% lên 80%), nhưng chưa bền vững, do nhiều đối tượng được ngân sách hỗ trợ. Ông Tộ cũng nhấn mạnh, tỉ lệ nợ BHXH, BHYT tại Hậu Giang tuy giảm thấp so với mức bình quân chung của cả nước; song số tiền nợ vẫn lên tới 38,5 tỉ đồng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều NLĐ. Do vậy, tỉnh cần có giải pháp tăng số người tham gia và giảm mạnh hơn nữa số nợ…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Hồng Lý đánh giá cao sự phối hợp, vào cuộc của các ngành chức năng tỉnh Hậu Giang trong công tác KCB BHYT, thu nợ, phát triển đối tượng tham gia và trả sổ BHXH, thẻ BHYT. Đồng thời, bà Lý kiến nghị tỉnh Hậu Giang cần huy động hệ thống chính trị vào cuộc, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các địa phương cũng như có tăng hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế…

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương chia sẻ với những khó khăn của Hậu Giang; đồng thời bày tỏ quan ngại về việc sử dụng quỹ KCB BHYT của địa phương. Theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, do tỉ lệ bệnh nhân chuyển tuyến quá lớn; tiền giường chiếm chi phí quá cao (khoảng 46% trong tổng chi phí KCB BHYT của tỉnh), làm ảnh hưởng đến nguồn thu của cơ sở KCB. Bên cạnh đó, mặc dù tỉ lệ nợ BHXH trên địa bàn khá thấp, nhưng tỉnh cần hết sức quan tâm, do các khoản nợ này tập trung nhiều ở những DN nhỏ và vừa nên rất khó thu…

Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, ông Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, địa phương rất quyết liệt trong tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Từ năm 2015 đến nay, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Hậu Giang có chuyển biến rất lớn. Tỉnh cũng có nhiều chính sách hỗ trợ DN, phát triển lực lượng lao động; đồng thời đã vận động mọi giải pháp để tăng cường tuyên truyền xuống từng khu dân cư, tranh thủ từng cuộc họp ở địa phương.

Đối với những vấn đề mà Đoàn giám sát kiến nghị, ông Thanh khẳng định, tỉnh sẽ cố gắng đảm bảo không vượt quỹ KCB BHYT; đồng thời tìm giải pháp để bệnh nhân không phải vượt tuyến KCB như đẩy mạnh bổ sung trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực, cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

PV