Thể thao

Những điều chưa từng có tại SEA Games 30

Lần thứ 4 tổ chức đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, Philippines mang đến những giá trị mới mẻ từ linh vật, logo đến những con số kỷ lục chỉ có tại SEA Games 30.

Vận động trường Philippines Arena - nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 30 

Vào lúc 18h ngày 30/11, Lễ khai mạc SEA Games 30 chính thức bắt đầu tại tổ hợp thể thao Philippines Arena thuộc thành phố vệ tinh Bulacan, Philippines.

Lần đầu tiên trong lịch sử 60 năm, Lễ khai mạc SEA Games không diễn ra tại sân vận động, đồng nghĩa với việc sẽ không có màn bắn pháo hoa như thường lệ. Sự kiện mở màn SEA Games diễn ra ở Philippine Arena với sức chứa lên tới 55.000 người, là nhà thi đấu thể thao lớn nhất thế giới, được xây dựng từ năm 2014 với chi phí 213 triệu USD.

Sân khấu cho lễ khai mạc SEA Games 30 

Đây cũng là lần đầu tiên SEA Games có lễ khai mạc diễn ra ở một nơi, còn đài lửa được thắp sáng ở một nơi khác. Đài lửa của đại hội - trị giá gần 1 triệu USD - không nằm trong Philippine Arena và cách địa điểm này tới... 90 km, ở thành phố New Clark City. Người thắp đài lửa là võ sĩ quyền Anh nổi tiếng thế giới - Thượng nghị sĩ Manny Pacquiao.

Một điểm vô cùng mới mẻ tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần này đó chính là linh vật của kỳ đại hộ với cái tên Pami. Thay vì lấy cảm hứng từ những con vật, thì Pami chỉ đơn giản là sự kết hợp của những khối cầu nhiều kích cỡ với nhau.

Linh vật Pami của SEA Games 30 

Cái tên Pami xuất phát từ chữ “Pamilya”, theo ngôn ngữ Tagalog (một trong những ngôn ngữ chính của Philippines) có nghĩa là “gia đình”. Linh vật Pami sẽ là tượng trưng của sự đoàn kết, vui vẻ và gắn bó.

Logo của SEA Games 30 gồm 11 chiếc vòng từ logo của Liên đoàn Đại hội thể thao Đông Nam Á, sắp xếp cách điệu thành hình đất nước Philippines với bốn màu sắc, gồm: đỏ, xanh dương, vàng và xanh lục.

Logo của thế vận hội.

Khẩu hiệu chính thức của SEA Games 2019 là We win as one - Chúng ta đều chiến thắng.

Kỳ SEA Games thứ 30 cũng xác lập kỷ lục về số môn thi đấu (56 môn) và cả số vận động viên tham dự (5.864 người). Kỷ lục cũ về số lượng vận động viên là SEA Games 2005 tại Phillipines, với 5.336 vận động viên. Kỷ lục cũ về số môn thi đấu là 44 môn tại SEA Games 2011 ở Indonesia.

Tại kỳ SEA Games lần này, số lượng tình nguyện viên của đại hội sẽ lên tới 12.000 người. Các ứng viên cho vị trí tình nguyện viên của đại hội phải từ 18 tuổi trở lên và có khả năng giao tiếp thực sự tốt bằng tiếng Anh.

Nhiệm vụ chính của đội ngũ tình nguyện viên cho SEA Games 2019 là hỗ trợ BTC trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và vận hành đại hội tại các tiểu ban như hành chính, lễ tân khánh tiết, giao thông, y tế, chuyên môn kỹ thuật, tiếp thị, hậu cần, cơ sở vật chất…

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 (ảnh: KT&ĐT)

Tham dự SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam có 650 vận động viên thi đấu 43 môn, với sự hỗ trợ của 200 huấn luyện viên và đặt mục tiêu đạt từ 50 - 60 huy chương vàng và vào top 3 trong bảng tổng sắp huy chương.

VĐV đấu kiếm Vũ Thành An là người có vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam.

Bá Di (T/h)