Bóng đá Việt Nam

Những bông hồng "vạn người mê" của thể thao Việt Nam

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hãy cùng với Cauthu.com.vn điểm qua những bóng hồng gây thương nhớ của thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thanh Nhã (Bóng đá)

Sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cùng nhau lập được thành tích, lần đầu tiên có mặt tại vòng Chung kết World Cup, những cô gái vàng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của fan bóng đá. Trong đó, đáng chú ý nhất có lẽ chính là "cơn lốc đường biên" - tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã. Thanh Nhã sinh năm 2001 hiện tại chỉ mới 20 tuổi.

Khác với hình ảnh mạnh mẽ trên sân cỏ, Thanh Nhã ngoài đời khá nữ tính và dịu dàng. Cô nàng sở hữu gương mặt khả ái, làn da trắng cùng mái tóc dài mượt. Rời khỏi bộ đồ “quần đùi áo số”, Thanh Nhã gây ấn tượng với gu thời trang nữ tính, ngọt ngào.

Sở hữu chiều cao 1m62, cũng như vóc dáng thanh mảnh giúp cô nàng dù mặc đồ đơn giản cũng xinh hết nấc. Theo dõi trang cá nhân của Thanh Nhã có thể thấy phong cách của nữ cầu thủ khá đa dạng. Có lúc cô diện những trang phục cực kì đơn giản, để xõa tóc đi siêu thị mua đồ hay dạo chơi cùng bạn. Không ít lần khác, Thanh Nhã gây ấn tượng với vẻ ngoài “ngầu đét” khi lên đồ với phong cách cá tính.

Châu Tuyết Vân (Taekwondo)

Châu Tuyết Vân sinh năm 1990 và sinh sống cùng gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi lên 7 tuổi cô đã có cơ hội làm quen với bộ môn Taekwondo. Với nền tảng sẵn có, đến năm 2009 cô được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 25 tại Lào. Ngay lần đầu tham dự, cô cùng đồng đội đã giành được Huy chương Đồng. Đây là tấm huy chương quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp Tuyết Vân.

Đến thời điểm hiện tại, Châu Tuyết Vân đã giành được vô số những danh hiệu. Nổi bật nhất trong số các thành tích của Châu Tuyết Vân là: HCV thế giới 2010, 2011, 2013; HCV châu Á 2012; HCV giải Taekwondo quân sự thế giới 2012; 2 HCV giải Taekwondo vô địch sinh viên châu Á. Ở đấu trường SEA Games, Châu Tuyết Vân cùng đồng đội cũng đã giành được Huy chương Vàng tại SEA Games 27 và 28, 30.

Không chỉ sở hữu bảng thành tích huy chương đáng ngưỡng mộ, hoa khôi làng võ còn là một hot girl được cư dân mạng yêu mến và quan tâm bởi nhan sắc vô cùng xinh đẹp, duyên dáng. Châu Tuyết Vân có đôi mắt to, làn da trắng mịn, sống mũi cao. Nếu trên sàn đấu, Tuyết Vân mạnh mẽ bao nhiêu thì đời thường, cô nàng dịu dàng, nữ tính bấy nhiêu.

Trang Cẩm Lành (Karatedo)

Trang Cẩm Lành (SN 1996, quê Đồng Tháp) là một trong những “bóng hồng” nổi bật của làng võ thuật Việt Nam. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống thể thao, ngay từ nhỏ, Cẩm Lành đã nuôi ước mơ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Một số thành tích ấn tượng của Cẩm Lành có thể kể đến là: Huy chương Bạc giải trẻ thế giới năm 2015, Huy chương Bạc SEA Games 29, Huy chương Đồng SEA Games 30…

Khác với sự mạnh mẽ, quyết liệt trên sàn đấu, ngoài đời, Cẩm Lành là một cô gái xinh đẹp, nữ tính và quyến rũ.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Bắn cung)

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt (SN 2001, quê Hưng Yên) từng “gây sốt” truyền thông khi trở thành vận động viên mở màn cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020 diễn ra hồi năm ngoái.

Năm 2016, cô nàng quê Hưng Yên được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ của bóng rổ nữ Hà Nội. Nhưng các HLV tại đội bóng rổ nhận ra tài năng của cô gái trẻ phù hợp với môn bắn cung, đó cũng là cơ duyên để Ánh Nguyệt trở thành một cung thủ.  Trong lần đầu tiên tham dự SEA Games vào năm 2019, Ánh Nguyệt cùng hai đàn chị Lộc Thị Đào và Nguyễn Thị Phương giành HCV nội dung đồng đội nữ. Trước đó, cô gái sinh năm 2001 đã đoạt HCĐ tại giải vô địch châu Á.

Ngoài thành tích thể thao nổi bật, cung thủ quê Hưng Yên còn được chú ý nhờ ngoại hình xinh xắn, luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Với sức hút lớn sau thành công tại đấu trường khu vực, Ánh Nguyệt hiện có hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Tại trang cá nhân, cung thủ thường xuyên chia sẻ hình ảnh luyện tập, tham dự các giải đấu cũng như những khoảnh khắc giản dị đời thường.

Đặng Thu Huyền (Bóng chuyền)

Đặng Thu Huyền sinh năm 2002 tại Hà Nội và cao 1m76, cô nàng sở hữu nét đẹp dịu dàng, khuôn mặt sắc sảo nên NHM ưu ái gọi cô là "hotgirl của làng bóng chuyền Việt Nam". Tuy nhiên, Đặng Thu Huyền đã bất ngờ chia tay bóng chuyền ở tuổi 19 và để lại nhiều tiếc nuối cho làng bóng chuyền Việt Nam cũng như NHM.

Khi còn thi đấu, Đặng Thu Huyền chính là cây chuyền hai trẻ xuất sắc của CLB BTL Thông tin FLC và là chuyền hai triển vọng hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam. Ở tuổi 15, Đặng Thu Huyền đã bộc lộ được tài năng và được tham gia giải đấu lớn như VTV Cúp, sau đó Đặng Thu Huyền được gọi lên thi đấu tại đội tuyển U18 quốc gia.

Năm 2001, cô khoác áo CLB bóng chuyền nữ Đăk Lăk cùng với những đồng đội khác như Bích Phương và những cựu VĐV bóng chuyền quân đội là Hồng Ngân và Minh Huệ đã giúp đội bóng chuyền nữ phố núi trụ lại với giải VĐQG.

Trở về CLB chuẩn bị cho mùa giải mới khi Thu Huyền được quy hoạch thay cho đàn chị Linh Chi sau này thì bất ngờ cô tuyên bố giải nghệ trong sự ngỡ ngàng của thầy cô và đồng đội.