Hồ sơ điều tra

Nhóm sinh viên giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản lãnh án

Để thực hiện việc cướp tài sản, Vương đặt mua trang phục, công cụ ngành công an, rồi cùng các đồng phạm, trong đó có 4 sinh viên thực hiện hàng loạt vụ cướp.

Chiều ngày 25/4, TAND Tp.HCM tuyên án vụ nhóm sinh viên giả danh cảnh sát hình sự để cướp nhiều xe máy.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Trịnh Minh Vương, 27 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, Tp.HCM 20 năm tù về tội Cướp tài sản và 4 năm tù tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt bị cáo Vương phải thi hành là 24 năm tù.

Có 4 bị cáo thời điểm phạm tội còn là sinh viên, gồm: Mai Thế Công, 22 tuổi; Đoàn Gia Thiên Hải, 22 tuổi; Trần Ngọc Tuyến, 29 tuổi, sinh viên; Trần Quang Khang, 22 tuổi và bị cáo Trương Kim Phát, 25 tuổi, tại Bà Rịa - Vũng Tàu bị phạt các mức án từ 7 đến 15 năm tù giam về cùng tội Cướp tài sản.

Nhóm bị cáo vừa bị tuyên án nói trên cùng nhau phân công công việc, giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt 6 chiếc xe của các bị hại.

Cụ thể, khoảng tháng 5/2019, nhóm Vương thấy trên các mạng xã hội có nhiều người bán xe gắn máy không rõ nguồn gốc nên nảy sinh ý định giả làm cảnh sát hình sự nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện ý định, Vương lên mạng nhờ người làm giấy chứng minh công an nhân dân và bảng tên giả mang tên Vương với giá 1,8 triệu đồng. Tiếp đến, Vương bỏ ra 6 triệu đồng để mua một bộ trang phục công an cùng cấp hàm thiếu úy.

Ngoài ra, Vương còn lên mạng mua hai khẩu súng bắn đạn cao su, cùng với 3 còng số 8 với tổng số tiền là 7 triệu đồng để trang bị giống như cảnh sát thật.

Sau khi mua đầy đủ “đồ nghề”, Vương cùng đồng phạm đặt mua xe không rõ nguồn gốc rồi chỉ định những người bán mang xe đến địa điểm mà Vương và đồng phạm đã chỉ định.

Để không bị người khác nghi ngờ, Vương phân công trách nhiệm rõ ràng cho các thành viên, phối hợp với nhau cùng thực hiện hành vi phi pháp.

Trong đó, Vương chia 6 người thành 3 nhóm: Nhóm 1, có Vương và Công, cùng đi  trên một xe môtô. Vương sẽ trực tiếp mang theo súng, giấy chứng minh công an giả và tự xưng chức danh là đội trưởng. Công mang theo một còng tay, một bộ đàm.

Nhóm 2 gồm có Thiên và Phát có nhiệm vụ lên mạng xã hội tìm người rao bán xe không rõ nguồn gốc rồi hẹn đến giao dịch.

Nhóm 3 do Tuyến và Khang đi một xe, mang theo một còng số 8, một bộ đàm để liên lạc với nhau và có nhiệm vụ chặn phía sau người bị hại và sẽ hỗ trợ khi người bị hại chống trả.

Khi bị hại mang xe đến, 2 đối tượng trong nhóm 2 sẽ ra coi xe và giả vờ giao dịch mua bán. Cùng lúc này, Vương xuất hiện giả danh cảnh sát hình sự thi hành nhiệm vụ và xuất trình giấy chứng minh công an nhân dân để uy hiếp và cùng đồng phạm khống chế người bị hại để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nếu người bị hại chống cự thì Vương và Công dùng còng số 8 khóa tay người bị hại. Sauk hi chiếm đoạt được tài sản, Thiên có nhiệm vụ lấy xe mang về nhà Vương cất giấu, sau đó mang đi tiêu thụ.

Theo kết luận, nhóm của Vương đã thực hiện nhiều vụ cướp xe bằng thủ đoạn nói trên tại địa bàn Tp.HCM và tỉnh Bình Dương. Tính đến ngày 23/11/2019 (ngày nhóm của Vương bị bắt), nhóm của Vương đã thực hiện 6 vụ chiếm đoạt xe gắn máy với trị giá 255 triệu đồng.