Hồ sơ điều tra

Tp.HCM: Nhóm cựu cán bộ công an phường vi phạm nói gì trước khi bị tuyên án?

Nói lời sau cùng, các bị cáo là cựu Công an phường Phú Thọ Hòa bày tỏ sự hối tiếc và mong được pháp luật khoan hồng, tạo điều kiện sớm được trở về làm lại cuộc đời.

Ngày 29/8, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên xử nhóm 13 bị cáo nguyên là cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM vì cáo buộc đã nhận tiền “chung chi” của hàng chục người có hành vi mua bán, tang trữ trái phép chất ma túy, để tha về mà không bị xử lý.

Trong vụ án này, cựu Thiếu tá Phạm Thanh Tuấn, Trưởng Công an phường; cựu Trung tá Lê Văn Quý và nguyên Trung tá Lê Văn Hòa, là 2 Phó Trường Công an phường; cựu Thượng úy Nguyễn Đăng Chiến; cựu Đại úy Nguyễn Đức Hiền; cựu Đại úy Võ Quang Kế; cựu Thượng úy Phạm Ngọc Vy và 6 bị can khác nguyên là cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM bị truy tố, xét xử về cùng tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và mong được pháp luật khoan hồng. Riêng bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa không thừa nhận đã chỉ đạo lập tổ công tác phòng chống tội phạm và không thừa nhận đã nhận tiền của những đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy để không xử lý. Bị cáo Tuấn chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra các sai phạm.

Đại diện VKSND thực hành công tố tại tòa trong phần phát biểu quan điểm giải quyết vụ án đã cho rằng, Luật Công an nhân dân (CAND) quy định, CAND là lực lượng giữ trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Pháp luật đã quy định cụ thể những việc cán bộ công an được làm, những việc không được. 

Hành vi của các bị cáo xã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của ngành CAND và niềm tin của người dân nên cần có mức án tương xứng.

Cụ thể, đại diện VKS đề nghị tòa cùng cấp tuyên phạt Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng công an phường mức án từ 7-8 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; hai cựu phó trưởng công an phường là Lê Văn Quý và Phan Văn Hòa cùng bị đề nghị 5 - 6 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Các bị cáo Phạm Ngọc Vy, Nguyễn Đức Hiền, Trịnh Hoàng Dương, Võ Quang Kế, Nguyễn Đăng Chiến cùng bị đề nghị 5 - 6 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Minh Nhựt, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn bị đề nghị 4 - 5 năm tù. Hai bị cáo Lê Đình Vũ và Đỗ Hà Danh cùng bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng. Bước lên bục khai báo, bị cáo Phạm Thanh Tuấn bày tỏ niềm hối tiếc và day dứt vì đã để xảy ra sự việc đáng tiếc. Bị cáo Tuấn gửi lời xin lỗi đến Đảng, Nhà nước và ngành công an và mong được HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất có thể; tuyên một bản án “không mang thêm nhiều đau khổ cho bản thân và gia đình của bị cáo”.

Bên cạnh đó, bị cáo Tuấn trình bày một số tình tiết như mẹ ruột được nhà nước phong tặng nhiều huân huy chương trong cuộc chiến chống Mỹ, Pháp; giấy khen, giấy chứng nhận bị địch bắt, tù đày… Hiện, mẹ bị cáo đang bệnh nằm liệt giường và muốn gặp bị cáo trước khi qua đời. Từ đó, bị cáo Tuấn mong HĐXX chiếu cố, nương tay để bị cáo về gặp mẹ.

Thuộc cấp của Tuấn là bị cáo Phan Văn Hòa tỏ ra hối tiếc về những sai phạm đã xảy ra và mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt đề sớm được trở về chăm sóc cha mẹ, con cái và làm lại cuộc đời.

Nhóm bị cáo còn lại cũng tỏ ra hối hận, mong được HĐXX cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để tuyên mức án nhẹ nhất.

Khi các bị cáo nói lời sau cùng xong, HĐXX tuyên bố vào nghị án và sẽ tuyên án vào chiều nay (29/8).