Tiêu điểm thế giới

Nhóm binh sĩ Mỹ đầu tiên lên xe bọc thép rút khỏi Syria

Khoảng 50 binh lính Mỹ đã lên xe bọc thép và xe tải quân sự rời khỏi tỉnh Al-Hasakah (Syria).

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, hãng thông tấn Anadolu cho biết, hôm 29/12, khoảng 50 binh lính Mỹ đã lên xe bọc thép và xe tải quân sự rời đi để lại một nhà kho rộng 400m2 ở tỉnh Al-Hasakah (Syria).

Đây là nơi được dùng để cung cấp vũ khí và thiết bị cho lực lượng Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG). Các binh sĩ này sau đó đi đến nước láng giềng Iraq.

Báo Người Lao Động đưa tin, trước đó, hôm 19/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định rút lực lượng Mỹ khỏi Syria khi cho rằng Washington đã thành công trong sứ mệnh đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở đó. Quá trình rút quân sẽ mất từ ​​2-3 tháng.

Binh sĩ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra ở Manbij, Syria. Ảnh: Reuters

Mỹ rút quân khỏi Syria trong bối cảnh căng thẳng dâng cao giữa người Kurd - đồng minh của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ - đồng minh NATO của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dọa sẽ phát động chiến dịch quân sự chống lại người Kurd. Bởi vậy, quyết định rút quân của Mỹ khiến lực lượng người Kurd có nguy cơ đối mặt với cuộc tấn công từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tuần này, lực lượng người Kurd kêu gọi chính quyền Damascus gửi quân đội chính phủ tới Manbij, một thành phố có vị trí chiến lược ở miền Bắc Syria vì cho rằng, quân đội Syria có thể đảm bảo an ninh trong thành phố trong khi họ di dời đi nơi khác. Sự hiện diện của YPG ở Manbij là điều khiến Ankara không hài lòng.

Chính phủ Syria đã đồng ý yêu cầu của người Kurd và điều binh sĩ tới Manbij. Ở diễn biến khác, Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị mở một đợt tấn công lớn ở Syria với hàng chục xe tăng đang chờ sẵn ở biên giới phía Nam nước này.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một số binh sĩ Mỹ đã rời căn cứ ở phía Đông Bắc Syria, bước đầu trong động thái tổng rút quân của Washington.

Mộc Miên (Tổng hợp)