Hồ sơ điều tra

Nhóm bắt cóc chủ vườn dừa đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc lĩnh án

Ấm ức vì không được hưởng tiền hoa hồng môi giới bán đất, Tuấn rủ nhiều người khác tham gia bắt cóc chủ vườn dừa đòi tiền chuộc, phi vụ bất thành, tất cả bị bắt.

TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án vụ "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Trần Anh Tuấn (35 tuổi, quê Tây Ninh) làm chủ mưu.

Cùng hầu tòa, có 8 bị cáo khác gồm: Trần Văn Tín (32 tuổi, quê Tiền Giang); Lê Minh (42 tuổi), Trần Văn Sang (33 tuổi), Lê Bảo Hoài Nam (24 tuổi), Trần Bá Vương (35 tuổi, cùng trú tại Tp.HCM); Mai Xuân Duy (30 tuổi), Nguyễn Xuân Cao (40 tuổi) và Nguyễn Văn Thuấn (49 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng). Tất cả cùng bị truy tố tội danh trên với vai trò là đồng phạm, giúp sức cho Tuấn.

Trước đó, vào cuối tháng Tư vừa qua, vụ án này đã được tòa đưa ra xét xử nhưng sau đó tạm nghỉ, đến hôm nay thì mở lại.

Bị cáo Trần Anh Tuấn - chủ mưu vụ án, lĩnh 16 năm tù. (Ảnh: Gio Linh)

Theo cáo trạng, Trần Anh Tuấn quen biết với ông Trần Quang Vinh (51 tuổi, trú xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) và nghe ông Vinh nói có vườn dừa hơn 10 ha tại ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp cần bán với giá 38 tỷ đồng.

Đầu tháng 10/2020, Tuấn dẫn khách đến mua vườn dừa của ông Vinh, nhưng không thỏa thuận được giá cá như ban đầu nên Tuấn bực tức vì không hưởng được tiền môi giới, nảy sinh ý định bắt cóc ông Vinh để uy hiếp gia đình, đòi tiền chuộc.

Để thực hiện ý định, Tuấn liên hệ với Mai Xuân Duy và nói dối cần tìm chỗ gửi một người thân lên cai nghiện. Tiếp đó, Tuấn gọi điện thuê Trần Văn Tín giúp sức, nhờ Tín kêu thêm người để tham gia với kế hoạch “bắt cóc ông Vinh nhằm đòi nợ”.

Thông qua Tín, Tuấn rủ thêm Trần Văn Sang, Lê Minh, Trần Bá Vương, Lê Bảo Hoài Nam cùng một người tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) tham gia và thỏa thuận mức tiền công 100 triệu đồng sau khi phi vụ hoàn thành. Để tạo động lực, Tuấn ứng trước cho nhóm Tín 20 triệu.

Ngày 4/12, Tuấn thuê xe ô tô chở Tín, Minh, Sang, Vương, Nam, Hoàng từ Tp.HCM xuống Tp.Bà Rịa thuê nhà nghỉ ngủ lại và đi khảo sát địa điểm. Đến 12h ngày hôm sau, cả nhóm Tuấn di chuyển về khu vườn dừa của ông Vinh theo lời hẹn.

Tại đây, nhóm Tuấn khống chế, đẩy ông Minh lên xe ô tô rồi trói tay, bịt miệng và chở đi. Chạy được vài km, Tuấn thanh toán số tiền còn lại 80 triệu đồng cho nhóm Tín để nhóm này về lại Tp.HCM. Còn Tuấn, Tín tiếp tục chở ông Vinh lên Lâm Đồng.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Gio Linh)

Khi đến Lâm Đồng, Tuấn giao ông Vinh cho Mai Xuân Duy, Nguyễn Xuân Cao, Nguyễn Xuân Huấn canh giữ tại một căn chòi giữa vườn cà phê ở thôn 1, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm và trả thù lao cho Duy 10 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn liên hệ cho bà Đinh Thị Hiền (vợ ông Vinh) uy hiếp, đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc. Tuy nhiên, sau 48h nhận được tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ Tuấn, Tín và các đối tượng liên quan và giải cứu nạn nhân an toàn.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã làm rõ các tình tiết liên quan trong vụ án, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Tuấn, Sang, Minh mỗi người 16 năm tù; Tín 15 năm tù; Nam và Vương mỗi người 14 năm tù; Duy 12 năm tù, cùng về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Cao và Thuấn, mỗi người lĩnh 2 năm tù về tội Bắt, giữ người trái pháp luật.

Gio Linh