Sự kiện

Nhiều tỉnh, thành ĐBSCL thực hiện giãn cách xã hội để dập dịch

Nhằm kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, nhiều tỉnh, thành ở ĐBSCL đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và tạm dừng các tuyến vận tải.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TP.Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang…. đã phải thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, hoặc giãn cách xã hội ở một số địa phương có ca nhiễm nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Ngày 14/7, UBND tỉnh An Giang đã ban hành công văn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 9 huyện, thị, thành phố toàn tỉnh trong vòng 10 ngày kể từ 0h ngày 15/7 đến hết ngày 25/7.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khóm/ấp cách ly với khóm/ấp, xã/phường/thị trấn cách ly với xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố cách ly với huyện/thị xã/thành phố, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định,... 

Lực lượng làm nhiệm vụ đang kiểm tra đo thân nhiệt. (Ảnh: Trung Tính).

Cũng liên quan đến dịch Covid-19, tỉnh Đồng Tháp đã áp dụng Chỉ thị 16 ở 7 huyện, thành phố kể từ 0h ngày 14/7. Tất cả các loại hình kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng, người dân hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhiều lao động phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ), nếu không thì phải tạm dừng.

Các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cũng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các quận, huyện còn lại giãn cách theo Chỉ thị 15. Đồng thời, Cần Thơ tạm dừng toàn bộ 100% các tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định, các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe buýt, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển, vận tải hành khách bằng xe taxi từ ngày 13/7 cho đến khi có thông báo mới. 

Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất và chở bệnh nhân cấp cứu vẫn được hoạt động.

Các lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Long tăng cường làm nhiệm vụ tại các chốt. (Ảnh: Dương Thu).

Áp dụng các biện pháp chống dịch tương ứng với mức nguy cơ cao, UBND tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Thị xã Bình Minh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, từ ngày 13/7 cho đến ngày 27/7.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Long và các huyện Tam Bình, Bình Tân và huyện Long Hồ, đánh giá mức độ cụ thể và áp dụng biện pháp phòng chống dịch ở mức nguy cơ rất cao.   

Ngăn ngừa đầu cơ, găm hàng

Nhằm tránh tình trạnh đầu cơ, không niêm yết giá hàng hóa, giá bán cao hơn giá niêm yết, găm hàng… một số đơn vị quản lý thị trường đã công bố số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp:

Đội Quản lý thị trường số 1 với các số điện thoại: 0919029626, 0907468990, 0919029666.

Đội Quản lý thị trường số 2: 0913967018, 0913712455, 0908292234, 0913831069.

Đội Quản lý thị trường số 3: 0919108936, 0918044953, 0903640557, 0918402983.

Cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ:

Đội Quản lý thị trường số 2, với các số điện thoại: 0903844040, 0907588080, 0987774448.

Thanh Lâm (PV thường trú tại ĐBSCL).