Sự kiện

Nhiều nhà hảo tâm chung tay để 6 cây ATM gạo nghĩa tình ở Đồng Nai hoạt động

Để hoạt động được những cây ATM gạo tự động thì ngoài những cá nhân, đơn vị xây dựng ATM gạo thì còn có sự đóng góp của các mạnh thường quân từ khắp nơi. Những đóng góp ấy giúp cho các ATM gạo hoạt động tích cực, ý nghĩa hơn.

Thời điểm này trên địa bàn TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) xuất hiện các cây ATM gạo nghĩa tình tự động phát gạo cho người nghèo.

Việc phát gạo miễn phí bằng cây ATM gạo đang được sử dụng nhiều vì hạn chế tụ tập, an toàn hơn trong dịch Covid-19.

Và nhờ các điểm ATM gạo tự động khắp nơi đã giúp cho các mạnh thường quân có điểm đến để đến đóng góp gạo, nhu yếu phẩm gửi đến người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Họ cũng không phải lo việc quà, gạo không được gửi đến đúng đối tượng có nhu cầu, cần dùng đến.

Mạnh thường quân gửi gạo cho người nghèo.

Theo ghi nhận, hiện Đồng Nai có khoảng 6 cây ATM gạo được đặt tại các địa điểm sau:

Tại phường Tân Phong (TP.Biên Hòa); sân vận động TP.Biên Hòa thuộc đường Huỳnh Văn Lũy, phường Hòa Bình (gần khu bờ kè); trên đường Hà Huy Giáp (TP.Biên Hòa); trường tiểu học Phan Bội Châu ở phường Long Bình.

Một cây đặt tại quán cơm tình thương 2000 ở phường Xuân Hòa (TP.Long Khánh); một cây đặt tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Những cây ATM này do các đơn vị, cá nhân đứng ra xây dựng và nhờ sự góp sức của các nhà hảo tâm khắp mọi nơi để có thể vận hành, hoạt động trong mùa dịch.

Tại đây người nghèo được nhận từ 1,5 - 3kg gạo và mỗi ngày được nhận 1 lần. Khi đến nhận gạo, người dân phải mang khẩu trang, đứng giãn cách và phải rửa tay sát khuẩn trước khi nhận gạo.

Người dân chờ được nhận gạo.

Trong ngày 18/4, cây ATM gạo tại sân vận động Biên Hòa đã thu hút nhiều người nghèo đến lấy gạo. Cây ATM gạo này do Tỉnh đoàn phối hợp với hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai và báo Pháp luật Việt Nam tổ chức thực hiện. 

Mỗi người nghèo đến đây được nhận 3kg gạo và 1 vỉ 6 trứng gà CP. Còn cây ATM tại phường Tân Phong cũng hoạt động khá thành công với rất nhiều người nghèo nhận được gạo.

Nhờ sự góp mặt của các cây ATM gạo giúp nhiều mạnh thường quân tìm được địa chỉ tin cậy để gửi quà đến người nghèo. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa để san sẻ khó khăn với người nghèo thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Anh Nguyễn Cao Cường, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, Tỉnh đoàn thực hiện ATM gạo nghĩa tình.

Sắp tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng quà cho thanh niên công nhân tại các khu nhà trọ, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức quán cơm dã chiến – cung cấp 300 suất cơm miễn phí mỗi ngày cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ gạo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…