An ninh - Hình sự

Người dân ở nhiều địa phương là nạn nhân của “ông chủ” Công ty Khải Tín gửi đơn tố cáo

Hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành đã gửi đơn đến cơ quan Công an Thừa Thiên-Huế tố cáo về hành vi lừa đảo của Tống Phước Hoàng Hưng.

Ngày 27/10, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, ngay sau khi biết thông tin ông Tống Phước Hoàng Hưng, SN 1985, trú tại số 9 đường Nguyễn Minh Vỹ, phường Vỹ Dạ, Tp.Huế là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Khải Tín bị bắt giữ, đã có hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo về hành vi lừa đảo của người này.

Những người dân gửi đơn chủ yếu sống ở: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh…

Tống Phước Hoàng Hưng cùng đồng bọn thời điểm bị bắt.

Trước đó, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đề nghị tổ chức hoặc cá nhân nào là nạn nhân của vụ án, hãy liên hệ với cơ quan công an.

Cụ thể, các nạn nhân liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế theo số điện thoại 0234.3.822.857 hoặc điều tra viên thụ lý vụ án với số điện thoại: 0935.730.779.

CLIP: BẮT TỐNG PHƯỚC HOÀNG HƯNG CÙNG ĐỒNG BỌN

Như Người Đưa Tin đã đưa, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tống Phước Hoàng Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn.

Ngoài ra, thêm 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Minh Thi, SN 1983, tạm trú tại nhà C3, Chung cư Vicoland, Tp.Huế, là Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Khải Tín và Nguyễn Hà Tấn, SN 1971, trú tại 36 đường Lý Tự Trọng, phường Xuân Phú, Tp.Huế.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này đã cấu kết, thành lập nhiều công ty thành viên nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lê Kông