Dân sinh

Nhiều người chen lấn lên phà nối 2 tỉnh Vĩnh Phúc – Phú Thọ

Bến phà Đức Bác nối liền tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ hằng ngày có hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại với mật độ cao.

 

Để triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ quyết định tạm dừng hoạt động các bến khách ngang sông: Dữu Lâu; Hùng Lô thuộc địa phận thành phố Việt Trì và các bến: Bình Bộ, An Đạo, Tiên Du, Trị Quận 1, Trị Quận 2 thuộc địa phận huyện Phù Ninh.

Đối với hai bến phà Then và bến phà Đức Bác do Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc khai thác được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. 

Cụ thể, chỉ được vận chuyển 50% số lượng người theo thiết kế của phà để đảm bảo quy định giãn cách tối thiểu; hành khách đi phà phải có giấy xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 âm tính trong 72 giờ.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin tại bến phà Đức Bác vào 6h20 ngày 27/9, những chuyến phà vẫn "gồng mình" chở đầy người và phương tiện qua lại.

Phía trên bờ, dòng người xếp hàng chờ đợi đến lượt lên phà.

Chờ đợi gần 1 giờ, anh Nguyễn Văn Hùng (huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Mỗi ngày, lượng phương tiện qua bến phà này rất lớn, chúng tôi đi làm phải đợi ít nhất 30 phút vào giờ cao điểm mới có thể lên được phà di chuyển sang bên kia bờ sông".

Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi khi đợi lâu.

Đại diện bến phà Đức Bác cho biết: “Giờ cao điểm phà chúng tôi bị ùn tắc cục bộ mất khoảng gần 1 tiếng, từ 6h15 trở đi do trùng vào giờ làm việc của công ty gần khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh. Chúng tôi vẫn tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm soát dịch ở Phú Thọ và Vĩnh Phúc để giảm lượng người dân xuống phà quá đông giúp giãn cách tốt hơn, nhưng lượng người quá đông nên cũng khó kiểm soát”.

Chỉ sau ít phút phóng viên có mặt tại bến, do mật độ người đi làm tại đây quá lớn, khiến nơi đây bị ùn tắc cục bộ, lực lượng chức năng đã thông báo không cho người dân lên phà do không đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhiều người ngậm ngùi quay đầu di chuyển bằng đường bộ xa hơn.

Bất ngờ khi chuyến phà không nhận khách, chị Nguyễn Thị Bông (công nhân từ Vĩnh Phúc sang Phú Thọ) cho biết: “Tôi làm ở đây được 13 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị phà không cho lên, những ngày trước chúng tôi vẫn đi qua đây bình thường. Chúng tôi đã quay đầu đi đường cầu Việt Trì để sang công ty, đi đường chúng tôi phải đi xa hơn mất 20km trong khi đó phải qua nhiều chốt hơn, khiến thời gian đến công ty bị muộn”.

Tương tự, chị Lê Thị Huệ (huyện Sông Lô) cho biết: “Lúc đến, tôi được những người ở đây bảo không được đi qua phà và yêu cầu đi đường khác nên tôi đã đi cầu. Nếu được báo trước tôi đã chủ động đi sớm để đến công ty cho đúng giờ để không bị trừ lương và không ảnh hướng đến người khác”.

Trao đổi với PV, anh Lê Quang Thanh, cán bộ Công đoàn của một Công ty trên địa bàn phường Dữu Lâu, Tp.Việt Trì thông tin Công ty anh có khoảng 1.000 công nhân phải đi qua phà Đức Bác mỗi ngày, nên việc không cho công nhân đi qua, làm ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất.

“Mỗi một buổi sáng, công ty tôi có khoảng 1.000 công nhân đi qua phà này, vì tất cả các phà và bến đò khác đã dừng hoạt động. Trong sáng nay, do phà không nhận chở người qua sông, chúng tôi đã phải dùng xe ô tô sang bên Vĩnh Phúc đón công nhân nên họ đi làm muộn mất 2 tiếng. Chúng tôi mong muốn chính quyền của 2 tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc nên có thông báo sớm cho người dân để các doanh nghiệp chủ động di chuyển, đảm bảo mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa sản xuất kinh tế”, anh Thanh chia sẻ.

Thông tin với phóng viên, bà Phùng Thị Kim Nga Bí thư huyện ủy Sông Lô cho biết, địa phương đã nắm được vụ việc, UBND huyện cũng đã có ý kiến với Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc trao đổi với Sở GTVT tỉnh Phú Thọ sớm có phương án đảm bảo việc đi lại cho người dân cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch.