Giáo dục

Nhiều nam sinh Phú Thọ bị lạm dụng tình dục: Quyền lực của Hiệu trưởng khiến thầy cô phải im lặng?

TS. Lê Viết Khuyến cho rằng, phải chăng hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục học sinh nam tại Phú Thọ quá quyền lực? Và nó có thể khiến cho một số thầy cô tại trường sợ hãi nên phải bơ đi và im lặng?

Sự việc một hiệu trưởng tại Thanh Sơn Phú Thọ bị tố lạm dụng tình dục học sinh nam vẫn đang dấy lên nhiều luồng dư luận trái chiều khi một số học sinh của trường nói thầy cô biết chuyện gì đang diễn ra, bởi sau mỗi lần các em lên gặp hiệu trưởng thường bị trêu: “Có được thầy cho ăn kẹo mút không”. Thậm chí, nhiều em còn cho biết hiệu trưởng không chỉ trực tiếp liên lạc qua facebook cá nhân, mà còn thường xuyên bảo giáo viên gọi các em lên phòng.

Từ đây, nhiều ý kiến cho rằng một số thầy cô biết chuyện nhưng không lên tiếng, thờ ơ trước cái xấu nên đã “cướp” đi tương lai của các em học sinh. Thậm chí sự im lặng đấy cũng là một tội ác cần phải được lên án mạnh mẽ và họ phải chịu trách nhiệm về vụ việc?

Trước câu chuyện này, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục đại học, ông Khuyến cho rằng: “Theo tôi, chắc hẳn nhiều giáo viên tại trường đó cũng không đồng tình với hành động quá tệ, quá xấu xa của hiệu trưởng kia đâu. Nếu nói một vài cá nhân thì còn được, nhưng cả một tập thể giáo viên nhà trường mà làm lơ chuyện đó đi thì rất khó xảy ra.

Tôi đặt ra một câu hỏi, phải chăng hiệu trưởng quá quyền lực, quyết định tương lai và sinh mệnh của giáo viên tại trường nên mới dẫn đến tình trạng tiêu cực xảy ra trong một thời gian dài như vậy? Phải chăng có những thầy cô giáo phản ứng nhưng họ bị vùi dập, còn một số người vì không muốn bị ảnh hưởng nên mới chọn cách im lặng để đến khi sự việc bị tố thì đã quá muộn?".

Hiệu trưởng bị tố xâm hại học sinh nam đã từng quá quyền lực?

Theo TS. Lê Viết Khuyến, lâu nay Hiệu trưởng ở trường kiêm quá nhiều chức vụ, chính vì thế mới tăng quyền lực của hiệu trưởng lên. Như hiệu trưởng My (tại Thanh Sơn, Phú Thọ) là một bài học. Ông My không có sự giám sát từ phía xã hội. Chính vì thế cần đẩy mạnh vai trò của hội đồng trường, hội đồng trường sẽ có quyền lực cao nhất chứ không phải hiệu trưởng.

“Một bài học ngay trước mắt đó là sự việc của hiệu trưởng lạm dụng tình dục học sinh nam mà không thầy cô giáo nào lên tiếng. Hiệu trưởng đó đang trở thành kẻ độc tài, tất cả mọi người đều run sợ, người phản ứng thì mang thiệt thòi."

"Tôi cho rằng, việc lên án, đấu tranh những việc làm xấu xa như thế này đã nói nhiều. Điều chúng ta cần phải thực hiện đó là làm thế nào để ngăn chặn, khắc phục được những điều đau lòng xảy ra trong trường học", TS. Lê Viết Khuyến chia sẻ.

Clip: Chia sẻ của học sinh về việc bị thầy Hiệu trưởng lạm dụng tình dục: