Dân sinh

Nhiều lần bị mất vật nuôi, cả làng tá hỏa phát hiện trăn “khủng”

Nhiều năm nay, một số hộ dân bị mất gia súc, gia cầm mà không rõ nguyên nhân. Phát hiện trăn lớn trong vườn khiến ai nấy đều bàng hoàng.

Mới đây, theo thông tin từ UBND xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, một con trăn đất quý hiếm bất ngờ bò vào vườn nhà dân ở địa bàn thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ. Sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã bắt, bàn giao để thả về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, sáng 20/6, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao 1 con trăn đất quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi và chăm sóc trước khi tái thả về môi trường rừng tự nhiên.

Con trăn đất này nặng khoảng gần 40kg, dài khoảng 4m (tên khoa học là Python molurus), nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB và nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam.

Cá thể trăn đất quý hiếm được phát hiện tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Trước đó, khoảng 20h, ngày 19/6, con trăn đất này bất ngờ bò vào vườn nhà dân ở địa bàn thôn Vĩnh Phú, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà. Mặc dù đêm tối nhưng hàng trăm người dân hiếu kỳ ở địa phương đã đến chứng kiến.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo sự việc lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đến hiện trường, phối hợp triển khai bảo vệ, vây bắt trăn nhốt vào lồng sắt.

Sau đó, con trăn đất này được đưa về trụ sở UBND xã Hộ Độ để làm thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng tái thả về môi trường tự nhiên.

Ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà cho biết, đây là con trăn đất nặng và dài nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn huyện Lộc Hà.

Bàn giao cá thể trăn đất quý hiếm cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Theo thông tin từ địa phương, nhiều năm nay đã có nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hộ Độ bị mất nhiều gà, vịt nhưng chưa rõ nguyên nhân, có khả năng con trăn đất này là thủ phạm.

Người dân địa phương cũng cho biết thêm, cách đây nhiều năm trước, một người đàn ông tên Thành, trú ở thôn Tân Quý, xã Hộ Độ có nuôi một con trăn đất. Tuy nhiên, sau đó con trăn đã bị xổng chuồng, nhiều người cho rằng, có thể con trăn này của anh Thành đã ra vài năm trước.

Trăn đất có tên khoa học là Python molurus (Python bivittatus), thuộc nhóm 2B quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trăn đất sống chủ yếu ở Ấn Độ và một vài nơi ở Nam Á, Đông Nam Á. Trăn đất cái đẻ 15 - 25 trứng mỗi lứa, con trưởng thành thường đạt chiều dài 3m.

Trăn đất sống ở các nương rẫy ven rừng, trảng cỏ, rừng thứ sinh nghèo kiệt, ít khi chúng sống trong rừng rậm. Loài vật này có tập tính ăn đuổi theo mồi và bắt mồi bằng động tác phóng đớp; hoạt động chủ yếu vào ban đêm; ban ngày chúng nằm vắt trên cây.

Thiện Quyền