Sự kiện

Nhiều gia đình còn chủ quan, thiếu trách nhiệm trong bảo vệ trẻ em

Khi phát hiện hành vi xâm hại trẻ em, một số gia đình không kịp thời thông tin đến ngành chức năng gây ra nhiều khó khăn trong thu thập các chứng cứ để khởi tố.

Ngày 5/3, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong năm 2020, tổng số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 3.439 em.

Cụ thể, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa là 416 em; trẻ em khuyết tật là 2.612 em; trẻ em nhiễm HIV/AIDS là 49 em.

Trẻ em vi phạm pháp luật là 15 em, trẻ em nghiện ma túy là 1 em, trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục THCS là 299 em, trẻ em bị xâm hại tình dục là 20 em và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày là 27 em.

Ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo kết quả công tác trẻ em tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 – 2020, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể đã thường xuyên thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, nhất là trong các dịp như: Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu,…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Từng lúc, từng nơi việc phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình trong công tác bảo vệ trẻ em chưa tốt; công tác truyền thông giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ trẻ em hiệu quả chưa cao; trẻ em chưa có nhiều kỹ năng để tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị tổn hại.

Nhiều gia đình còn tâm lý chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em. Khi phát hiện hành vi xâm hại trẻ em, một số gia đình không kịp thời thông tin đến ngành chức năng, mà tự thương lượng với gia đình đối tượng; khi thương lượng không thành mới tố giác, từ đó gây khó khăn cho ngành chức năng trong việc tiếp cận, thu thập các chứng cứ để khởi tố.

Có nhiều em do hoàn cảnh gia đình cha mẹ ly hôn, cha mẹ qua đời sớm không có người chăm lo, giáo dục, hoặc được chăm lo tốt nhưng ham chơi nên rơi vào tình trạng hư hỏng, vi phạm pháp luật,…

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác trẻ em giai đoạn tiếp theo, các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em để thay đổi hành vi cũng như trang bị kỹ năng về bảo vệ trẻ em.

Đẩy mạnh phối hợp liên ngành về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa, ngăn chặn hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em cũng như duy trì và nhân rộng mô hình ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, diễn đàn trẻ em nhằm phát huy vai trò của trẻ trong thực hiện quyền, bổn phận của mình, thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em.