Sự kiện

Nhất chi mai tinh khôi hút khách dịp Tết Nguyên đán

Sắp đến Tết Nguyên đán 2021, ngoài thú chơi đào Nhật Tân hay quất Tứ Liên, người Hà Nội còn mê mẩn loài nhất chi mai bởi vẻ đẹp thanh tao, sang trọng hiếm có của nó.

Nhất chi mai (còn gọi là mai trắng) được mệnh danh là dòng hoa vương giả bởi chỉ xuất hiện trong dịp Tết cổ truyền ở những gia đình vương tôn quý tộc danh giá của đất kinh kỳ xưa. Chính bởi vẻ đẹp tinh tế, tao nhã mà những cây mai trắng luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người dân mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ghi nhận của PV tại dọc trục đường Lê Quang Đạo đối diện Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), có rất nhiều loại cây cảnh, hoa được đưa đến bày bán tại đây. Ngoài các cây đào cảnh hay quất, quýt cảnh..., những ngày gần đây đã xuất hiện loài mai trắng hay còn gọi là nhất chi mai đẹp rực rỡ trong nắng Hà Nội, khiến nhiều người thích thú trước sự sang trọng hiếm có của nó.

Những chậu cây nhất chi mai nở hoa trắng được bày bán trên đường Lê Quang Đạo, khiến cho ai đi qua nơi này đều phải ngước nhìn trầm trồ.

Nhất chi mai là loại hoa có màu trắng pha hồng nhạt, dáng mảnh khảnh nhưng cứng cáp. Tuy hoa nhỏ nhưng lại có nét đẹp thuần khiết và mùi hương nhẹ nhàng, được mệnh danh là một trong bộ tứ quý: tùng- cúc- trúc- mai hay mai- lan- cúc- trúc.

Nhất chi mai chậm lớn, gốc xù xì, thân đen óng, nụ màu hồng nhạt, khi nở thì chuyển dần sang màu trắng với nhiều tầng cánh xếp vào nhau và cũng là lúc đẹp nhất.

 

Loài hoa tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, vượt qua mùa đông lạnh giá, khắc nghiệt để rồi nảy nụ đơm bông và bung cánh đẹp đẽ báo hiệu xuân về, mang lại sự giàu sang, tài lộc và sự đoàn viên mỗi dịp Tết đến.

Theo người bán mai cho biết giá của các cây nhất chi mai đang đươc bày bán ở đây từ 2-10 triệu đồng/ cây, tùy theo kích thước và thế của cây.

Thành Nam