Thế giới

Nhật Bản tiếp tục trừng phạt Nga

Nhật Bản sẽ cùng với các quốc gia khác đánh giá biện pháp hạn chế hơn nữa nền kinh tế Nga, tuy nhiên quốc gia này không có ý định rút khỏi các dự án dầu khí ở Nga

Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda đã cho biết trên đài truyền hình quốc gia NHK vào hôm 3/4 rằng các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ tiếp tục tăng lên cho đến khi thỏa thuận hòa bình với Ukraine trở nên rõ ràng.

Ông Hagiuda nói Nhật Bản sẽ cùng với các quốc gia khác đánh giá những biện pháp có thể được thực hiện nhằm hạn chế hơn nữa nền kinh tế Nga, vốn đã đối mặt với khó khăn bởi một loạt các biện pháp trừng phạt thương mại và tài chính trên diện rộng.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản cho biết Chính phủ sẽ không hạn chế hoạt động của các công ty nước này được tiếp tục ở Nga. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng tình trạng xung đột càng kéo dài thì hoạt động kinh doanh ở Nga càng khó tiếp tục.

Trước đó, Bộ trưởng Hagiuda Koichi đã chia sẻ với các phóng viên trong tuần này rằng Nhật Bản không có ý định rút khỏi các dự án dầu khí tự nhiên ở khu vực Viễn Đông của Nga.

Ông nói “Nhật Bản có cổ phần trong cả hai dự án dầu khí và đã đảm bảo nguồn cung cấp lâu dài. Các dự án này cung cấp năng lượng cho đất nước chúng tôi với giá thấp hơn thị trường. Trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao đang khiến các dự án này càng trở nên quan trọng hơn”.

Ông Koichi cũng cho biết trong khi Nhật Bản nhập khẩu khoảng 90% dầu thô từ Trung Đông, thì dự án Sakhalin-1 của Nga được xem như một nguồn năng lượng quan trọng bên ngoài khu vực Trung Đông đó. Ngoài ra, dự án Sakhalin-2 Nga chiếm khoảng 9% tổng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu của Nhật Bản. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Nhật Bản cũng sẽ không rút khỏi các thỏa thuận về một dự án phát triển LNG khác ở tại khu vực Bắc Cực thuộc Nga.

Quốc gia châu Á này gần đây đã cùng với một số quốc gia phương Tây đặt lệnh trừng phạt lên Moscow sau khi quốc gia này tiến hành can thiệp quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt không nhắm vào các tàu chở năng lượng.

Ông Koichi Hagiuda, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, trong cuộc họp báo tại dinh thự của Thủ tướng ở Tokyo, Nhật Bản, vào ngày 11/9/2019. Ảnh: Bloomberg.

Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và các nước khác đã tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin triển khai hoạt động can thiệp quân sự vào Ukraine bắt đầu từ ngày 24/2 năm nay.

Trong vòng trừng phạt mới nhất, Mỹ đã nhắm tới hơn 400 cá nhân, bao gồm cả các nhà lập pháp và cố vấn cho Tổng thống Vladimir Putin. Trong khi đó, nước Anh đã nhắm mục tiêu đến ngân hàng tư nhân lớn hàng đầu của Nga Alfa-Bank JSC và công ty khai thác kim cương Alrosa.

Phạm Hà Thanh (theo Bloomberg, RT)