Thế giới

Nhật Bản sẽ không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp

Nhật Bản nằm trong số ít các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực đã áp dụng đường lối cứng rắn hơn đối với Nga vì xung đột ở Ukraine.

Chính phủ Nhật Bản sẽ yêu cầu các công ty của nước này từ chối thực hiện các khoản thanh toán cho việc mua năng lượng từ Nga bằng đồng rúp, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cho biết hôm 29/3.

Tuần trước, Moscow đã yêu cầu các quốc gia “không thân thiện” phải trả bằng đồng rúp, không phải Euro, cho các giao dịch mua khí đốt của Nga sau khi Mỹ và các đồng minh châu Âu bắt tay nhau áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki tuần trước đã nói trước một phiên họp Quốc hội rằng Chính phủ không hiểu ý định của Moscow hay “cách họ sẽ làm điều này”.

Nhật Bản đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì cuộc xung đôt quân sự của nước này với Ukraine, bao gồm các lệnh trừng phạt nhắm vào các Phó Chánh văn phòng của Chính quyền Tổng thống Vladimir Putin, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya và giám đốc điều hành của các công ty có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin.

Tokyo cũng đã nhắm mục tiêu vào ngân hàng trung ương Nga, hạn chế quyền truy cập của nước này vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc của Nga, và cấm xuất khẩu thiết bị lọc dầu sang Nga.

Trước nhiều khó khăn, áp lực, thương hiệu thời trang Uniqlo của Fast Retailing (Nhật Bản) hôm 10/3/2022 đã tuyên bố tạm ngừng hoạt động ở Nga. Ảnh: Times of Israel

Các thương hiệu lớn của Nhật Bản bao gồm Toyota, Honda, Nintendo và Sony đã ngừng xuất khẩu sang Nga với lý do lo ngại về hậu cần, chuỗi cung ứng và an toàn.

Nhật Bản, một trong những đồng minh châu Á thân cận nhất của Mỹ, đã áp dụng đường lối cứng rắn hơn đối với Moscow so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực. Ngoài Nhật Bản, chỉ có Hàn Quốc, Singapore và đảo Đài Loan (Trung Quốc) đã công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.

Minh Đức (Theo Al Jazeera)