Thế giới

Nhật Bản nuôi thành công phôi chuột trong vũ trụ

Các nhà khoa học Nhật Bản đã thành công trong việc phát triển trứng chuột được thụ tinh thành phôi nang trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Nhóm nghiên cứu phôi chuột phát triển trên không gian bao gồm các nhà nghiên cứu từ Đại học Yamanashi, Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Viện nghiên cứu Riken do chính phủ hậu thuẫn. Kết quả được công bố trực tuyến ngày 28/10 trên tạp chí khoa học iScience của Mỹ.

Nghiên cứu được đưa ra trong bối cảnh mối quan tâm ngày càng tăng về tác động của trọng lực lên khả năng sinh sản, khi loài người tiến vào không gian.

Ông Teruhiko Wakayama tại Đại học Yamanashi, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: “Có khả năng các phi hành gia sẽ mang thai trong chuyến du hành tới sao Hỏa trong tương lai, vì họ sẽ mất hơn 6 tháng để du hành tới đó. Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu để đảm bảo con người có thể có con một cách an toàn nếu thời điểm đó đến”.

Hình ảnh phôi chuột dưới kính hiển vi sau khi được đưa về từ Trạm ISS. Ảnh: Đại học Yamanashi

Wakayama và các đồng nghiệp đã thực hiện những bước đầu tiên trong phòng thí nghiệm của họ trên Trái đất. Nhóm nghiên cứu đã lấy 720 phôi chuột ở giai đoạn còn là hai tế bào từ những con chuột mang thai và đông lạnh chúng. Phôi đông lạnh được gửi đến ISS trên tên lửa SpaceX phóng từ Florida (Mỹ) vào tháng 8/2021.

Các phi hành gia trên ISS rã đông phôi giai đoạn đầu bằng một thiết bị đặc biệt mà nhóm của Wakayama thiết kế và nuôi chúng trên trạm trong 4 ngày. Phôi được nuôi cấy trong điều kiện vi trọng lực phát triển bình thường thành tế bào.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học iScience, các nhà khoa học nhấn mạnh, thí nghiệm đã chứng minh rõ ràng rằng, trọng lực không gây ảnh hưởng đáng kể tới quá trình phôi phát triển.

Theo các nhà nghiên cứu, không có thay đổi đáng kể nào về tình trạng ADN và gene sau khi phôi blastocyst được đưa trở lại phòng thí nghiệm trên Trái đất để phân tích.

Đây là "nghiên cứu đầu tiên cho thấy động vật có vú có thể phát triển mạnh trong không gian", Đại học Yamanashi và viện nghiên cứu quốc gia Riken nêu trong thông cáo chung ngày 28/10.

Thông cáo lưu ý, đây là “thí nghiệm đầu tiên trên thế giới nuôi cấy phôi động vật có vú giai đoạn đầu trong môi trường vi trọng lực hoàn toàn của ISS”.

"Trong tương lai, cần phải cấy phôi blastocyst được nuôi cấy trong môi trường vi trọng lực của ISS vào chuột để xem chuột có thể sinh con hay không", các nhà khoa học nhấn mạnh.

Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng cho các sứ mệnh khám phá vũ trụ trong tương lai. Theo chương trình Artemis, NASA có kế hoạch đưa con người quay trở lại Mặt trăng để học cách sinh sống ở đó lâu dài nhằm chuẩn bị cho chuyến đi tới sao Hỏa vào khoảng cuối những năm 2030.

Minh Hoa (t/h theo Lao Động, Tuổi Trẻ)