Thế giới

Nhật Bản gia hạn biện pháp phòng dịch tại 13 địa phương thêm 3 tuần

Chính phủ Nhật Bản sẽ gia hạn các biện pháp hạn chế để phòng dịch Covid-19 ở Thủ đô Tokyo và 12 tỉnh khác trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lây lan nhanh.

Theo Reuters, số ca mắc mới và tử vong vì Covid-19 mỗi ngày tại Nhật Bản liên tục tăng lên các mức cao kỷ lục kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện.

Để ứng phó với dịch bệnh, ngày 9/2, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo Chính phủ nước này sẽ gia hạn các biện pháp phòng dịch Covid-19 ở Thủ đô Tokyo và 12 tỉnh khác thêm 3 tuần. Thủ tướng Kishida cho biết, các biện pháp hạn chế sẽ kéo dài đến ngày 6/3, thay vì kết thúc vào 13/2 như dự kiến ban đầu. Quyết định cuối cùng về việc gia hạn các biện pháp này được chính phủ công bố trong ngày 10/2 sau khi tham vấn chặt chẽ với các chuyên gia.

Ông Kishida cho biết, chính phủ đang tham vấn với các ủy ban chuyên gia về việc gia hạn các biện pháp phòng dịch vì tình hình hiện nay chưa đủ an toàn để nới lỏng. Ông cũng cảnh báo có nguy cơ hoạt động kinh tế sẽ bị cản trở khi số ca mắc tăng.

Chính quyền trung ương sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tại Tokyo và Osaka để thành lập khoảng 1.000 cơ sở y tế dã chiến chữa trị cho bệnh nhân Covid-19.

Cũng theo Thủ tướng Kishida, chính phủ sẽ bổ sung một tỉnh vào danh sách khu vực áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm, bao gồm hạn chế về giờ hoạt động của các nhà hàng và doanh nghiệp phục vụ đồ ăn. Theo đó, tỉnh Kochi sẽ áp dụng biện pháp phòng dịch trọng điểm từ ngày 12/2 đến 6/3.

Ngày 8/2, chính quyền Thủ đô Tokyo và 12 tỉnh khác của Nhật Bản đã yêu cầu chính phủ gia hạn các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Ngoài các địa phương trên, nếu số ca mắc mới tiếp tục tăng, gây áp lực lên hệ thống y tế quốc gia thì 21 tỉnh còn lại cũng có thể sẽ xin gia hạn biện pháp phòng dịch trọng điểm sau ngày hết hiệu lực dự kiến là vào 20/2.

Trong khoảng 2 năm đại dịch xảy ra, Nhật Bản từng áp dụng các lệnh khẩn cấp ở nhiều cấp độ để ngăn ngừa dịch lây lan. Ở lệnh khẩn cấp quốc gia, các quán bia rượu buộc phải đóng cửa, các sự kiện thể thao và văn hóa phải giới hạn người tham gia, những doanh nghiệp không tuân thủ sẽ bị phạt.

Trong khi đó, lệnh phòng dịch trọng điểm cho phép chính quyền các địa phương tự quyết về việc hạn chế di chuyển và giờ hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhật Bản cũng đã đóng cửa biên giới trong gần 2 năm qua, khiến đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Đây là biện pháp hạn chế biên giới nghiêm ngặt hơn cả so với các nước khác trong Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Thủ tướng Kishida cho biết sẽ cân nhắc các hành động phù hợp, nhưng chưa có tín hiệu nào cho thấy các biện pháp này sẽ sớm được nới lỏng.

Minh Hoa (t/h theo Tuổi Trẻ, Vietnam+)