An ninh - Hình sự

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng mạnh

Tháng 8 dương lịch cũng là bước vào tháng 7 Âm lịch (dân gian gọi là tháng cô hồn) - thời điểm được cho là bán hàng ế ẩm. Tuy nhiên 1 tháng trước đó, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng, đạt 13.000 chiếc, trị giá đạt 258 triệu USD.

Tổng cục Hải quan mới đây thông tin về tình hình công tác của Tổng cục trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019.

Zing đưa tin, xuất khẩu tính đến hết tháng 7 ước đạt 145,13 tỷ USD, tăng 7,5% và nhập khẩu tăng 8,3%, ước tính đạt 143,34 tỷ USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm ước tính đạt 288,47 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng trong tháng 7, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 45 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước, trong đó trị giá xuất khẩu ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 5,5% và trị giá nhập khẩu ước đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9%.

Về xuất khẩu hàng hóa, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng như dầu thô, giày dép các loại, linh kiện điện tử hay gỗ và sản phẩm từ gỗ. Về nhập khẩu hàng hóa, Việt Nam nhập khẩu nhiều sản phẩm hóa chất, vải, xăng dầu các loại và thiết bị, phụ tùng, linh kiện điện tử.

Hình minh họa.

Đối với hàng dệt may, xuất khẩu nhóm hàng này tháng 7 của cả nước đạt 3,25 tỷ USD, tăng 12,8% so với tháng trước. Tính trong 7 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu hàng dệt may nâng lên mức 18,34 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, ước tính đến hết tháng 7, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đã đạt 88.000 chiếc, trị giá đạt 1,94 tỷ USD, tăng 365,6% về lượng và tăng 319,4% về trị giá so với cùng kỳ 2018.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, riêng trong tháng 7, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc đạt 13.000 chiếc, trị giá đạt 258 triệu USD, tăng 19% so với tháng trước. Số liệu này hết sức bất ngờ vì tháng 8/2019 cũng là lúc thị trường bước sang tháng 7 âm lịch, được xem là tháng "cô hồn" khó bán hàng của giới kinh doanh. Thế nhưng lượng ô tô nhập khẩu về vẫn tăng mạnh.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, trong tháng 7, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp khi mà, tình trạng đối tượng giấu cần sa, ma túy tổng hợp trong hàng hóa gửi qua chuyển phát nhanh về Việt Nam, trong máy móc thiết bị diễn ra phổ biến.

Tính từ 16/6/2018 đến 15/7/2019, toàn ngành hải quan phát hiện, bắt giữ tổng số 1.303 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 185,3 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 16,6 tỷ đồng. Trong đó, Hải quan cũng đã khởi tố 1 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 8 vụ.

Mộc Miên (Tổng hợp)