Xã hội

Bản tin 3/11: Nhanh chóng dập tắt vụ cháy lớn tại thị xã Sa Pa; Hà Nội nới “gông sắt” cho 600 cây xanh

Nhanh chóng dập tắt vụ cháy lớn ở Sa Pa; Hà Nội nới “gông sắt” cho 600 cây xanh; Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh là một số tin nổi bật.

Nhanh chóng dập tắt vụ cháy lớn ở Sa Pa

Trao đổi với VOV, đại diện chính quyền thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, vào hồi 16h24 ngày 2/11, một đám cháy lớn đã bùng phát tại số nhà 083 đường Thạch Sơn, tổ 3, phường Sa Pa (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) do ông Nguyễn Xuân Phượng làm chủ sở hữu.

Ngọn lửa bùng phát từ cửa hàng may và bán quần áo thuê tại nhà ông Phượng. Thời điểm xảy ra cháy, cửa hàng này trong trạng thái bị khóa, không có người bên trong.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trực thuộc Công an thị xã Sa Pa đã kịp thời có mặt xử lý tình huống. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế; tuy nhiên, toàn bộ tài sản trong cửa hàng đã bị thiêu rụi.

Trước khi được dập tắt, đám cháy còn lan ra một số phòng cho thuê phía sau của nhà ông Phượng. May mắn mọi người đã kịp thời sơ tán nên không xảy ra thương vong.

Hà Nội nới “gông sắt” cho 600 cây xanh

Chiều 2/11, trao đổi với VietNamNet, đại diện Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, từ năm 2016, đơn vị sử dụng bộ cọc, gông sắt để chống đỡ cây khi mới trồng.

Theo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, đến nay, có khoảng 8.000 bộ cọc, gông sắt được lắp đặt để bảo vệ cây không bị gãy đổ vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, vừa qua, dư luận phản ánh tình trạng hàng loạt cây xanh bị siết "vòng kim cô" ở giữa thân, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

Trước thông tin trên, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã cho kiểm tra lại số cây xanh trên các tuyến phố như Láng Hạ, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công…

Đến nay, lực lượng công nhân của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã nới gông cho 600 cây xanh để tạo điều kiện cho cây sinh trưởng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc chống đỡ cây xanh bằng cọc thép nhằm bảo đảm cây không bị đổ, gãy về mùa mưa bão. “Tuy nhiên, việc rà soát, nới gông khi cây lớn còn chậm mới dẫn đến tình trạng như dư luận phản ánh”, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nói.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, qua rà soát, nếu cây đủ lớn, phát triển ổn định sẽ được tháo gông và bộ cọc sắt. Còn cây chưa đứng vững trong mùa mưa bão thì được nới gông.

Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 1/11 đến 16h ngày 2/11, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 756 ca mắc, tăng 307 ca so với 24 giờ qua.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.504.091 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.257 ca nhiễm).

Trong ngày, cả nước có thêm 344 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.603.942 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 53 ca.

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.165 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 1-11 có 43.170 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 262.041.461 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 221.820.492 liều: Mũi 1 là 71.074.141 liều; Mũi 2 là 68.666.312 liều; Mũi bổ sung là 14.501.981 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 51.234.601 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 16.343.457 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.448.909 liều: Mũi 1 là 9.116.642 liều; Mũi 2 là 8.898.501 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.433.766 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 16.772.060 liều: Mũi 1 là 9.875.336 liều; Mũi 2 là 6.896.724 liều.

Minh Hoa (t/h)