Hồ sơ điều tra

Nhân viên trực điện thoại lừa 32 người chạy việc vào ngành dầu khí, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Chỉ là nhân viên trực điện thoại, nhưng Tú Anh luôn “nổ” mình có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo nên có thể “chạy việc”, chuyển đổi vị trí làm việc trong công ty rồi lừa 32 nạn nhân để chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 16/10, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Tú Anh (nguyên là nhân viên Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro), SN 1969, trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Tú Anh tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Hưng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Tú Anh là điện thoại viên, làm việc tại trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (viết tắt là Liên doanh), địa chỉ tại số 105 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quá trình làm việc tại đây, bản thân Tú Anh không có chức năng, thẩm quyền tuyển dụng nhân sự hay chuyển đổi vị trí việc làm trong Liên doanh.

Thế nhưng, do Tú Anh mua bán cổ phiếu bị thua lỗ, vay nợ tín dụng “đen” của các đối tượng không rõ lai lịch dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Tú Anh tự giới thiệu bản thân có khả năng xin việc làm, chuyển đổi vị trí việc làm tại liên doanh. Nếu ai muốn xin việc làm, chuyển đổi vị trí việc làm tại iên doanh thì đưa tiền cho Tú Anh sẽ được giải quyết như mong muốn.

Lúc này, nhiều người tin tưởng là thật nên đã đưa tiền nhờ Tú Anh xin việc làm, chuyển đổi vị trí việc làm trong Liên doanh.

Sau khi nhận tiền, Tú Anh không có bất cứ hoạt động xin việc hay chuyển đổi vị trí công tác như đã cam kết với những người đưa tiền mà chiếm đoạt tiền của họ.

Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn gian dối trên, từ năm 2013 đến năm 2018, Tú Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 2.980.000.000 đồng và 3.000USD đối với 32 bị hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó nạn nhân nhiều nhất là 230 triệu và ít nhất là 20 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và được nói lời sau cùng mong muốn HĐXX giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để sớm trở về làm việc trả nợ cho các bị hại.

Có mặt tại tòa, tất cả 32 bị hại đều yêu cầu Tú Anh phải bồi thường số tiền tương ứng mà mỗi bị hại đã bị lừa đảo chiếm đoạt.

Sau thời gian nghị án, căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu liên quan đến vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tú Anh 16 năm tù về tội danh trên.

Đồng thời, về trách nhiệm dân sự buộc bồi thường toàn bộ số tiền mà bị cáo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng (trước đó bị cáo đã tự nguyện bồi thường số tiền hơn 300 triệu đồng).