Sự kiện

TP.HCM: Nhân viên tham gia chống dịch phải được cung cấp suất ăn đa dạng

Theo sở Y tế TP.HCM, nhân viên y tế, lực lượng tình nguyện viên phòng chống dịch phải được cung cấp suất ăn đa dạng, chất lượng và bố trí nơi nghỉ ngơi.

Ngày 9/9, sở Y tế TP.Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản khẩn gửi bệnh viện Thu dung điều trị Covid-19 về công tác điều trị và chăm lo đời sống của lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện dã chiến.

Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh đề nghị chăm sóc đời sống của nhân viên y tế, bố trí chỗ nghỉ ngơi cho lực lượng phòng chống dịch tại các bệnh viện dã chiến sau khi kết thúc ca trực.

Theo sở Y tế, thời gian qua, việc điều trị Covid-19 của các bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả, có sự phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau giữa bệnh viện tầng trên và bệnh viện tầng dưới.

Các bệnh viện đã có nhiều nỗ lực để tiếp nhận bệnh nhân, tăng số giường điều trị, chăm sóc chu đáo và phối hợp chuyển viện 2 chiều giữa các tầng an toàn, thông suốt.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện thu dung điều trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời không ngừng cố gắng, nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân Covid-19.

Song song đó, các bệnh viện điều trị Covid-19 phải bảo đảm các chế độ cho nhân viên y tế và lực lượng tình nguyện viên tham gia chống dịch.

Cụ thể, lực lượng này phải được trang bị đồ phòng hộ đầy đủ và đạt chuẩn, được cung cấp suất ăn đa dạng và chất lượng, được bố trí nơi nghỉ ngơi sau thời gian làm việc… và được hưởng trợ cấp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Việc chăm lo đời sống, cụ thể là chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi cho nhân viên y tế và lực lượng tình nguyện viên chống dịch sẽ được sở Y tế kiểm tra và giám sát.

Trước đó, qua kiểm tra tại các bệnh viện điều trị Covid-19 ở TP.Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra của bộ Y tế ghi nhận việc nhân viên y tế, tình nguyện viên tham gia chống dịch còn gặp nhiều khó khăn, bất lợi, ca trực kéo dài, quá tải, chế độ dinh dưỡng chưa phù hợp.

Ngày 7/9, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống dịch Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh đã có công văn gửi ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hồ Chí Minh, đề nghị tăng cường hỗ trợ cho lực lượng nhân viên y tế tại các bệnh viện dã chiến và sử dụng tình nguyện viên.

Bộ Y tế yêu cầu, các đơn vị đã rút nhân viên ra khỏi bệnh viện dã chiến lập tức bổ sung nhân lực thay thế đầy đủ, đảm bảo quân số, tránh tạo áp lực công việc lên các nhân viên còn lại, bố trí thời gian nghỉ ngơi phù hợp sau ca trực cho nhân viên y tế và không để nhân viên làm việc liên tục trong thời gian dài mà không có ngày nghỉ.

Phải cập nhật số bệnh nhân mất vì Covid-19 lên “Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh Covid-19” trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tử vong

Ngoài việc đề nghị các bệnh viện điều trị Covid-19 quan tâm hơn nữa tới đời sống của nhân viên y tế và lực lượng tham gia phòng chống dịch, sở Y tế TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện phải cung cấp đầy đủ thông tin các trường hợp tử vong có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào phần mềm “Hệ thống quản lý người cách ly và người bệnh Covid-19” trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm tử vong. Điều này sẽ giúp sở Y tế có đầy đủ dữ liệu, phân tích nguyên nhân tử vong, rút kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

Các bệnh viện thu dung, điều trị Covid-19 cấp thành phố và các quận, huyện, TP.Thủ Đức khẩn trương liên hệ sở Y tế nhận thuốc Molnupiravir để sử dụng cho người bệnh có triệu chứng nhẹ đang điều trị tại bệnh viện.