An ninh - Hình sự

Nhân viên quán bar đầu thú sau khi đâm chết người nghi là trộm cắp

Sau khi đâm nạn nhân gục tại chỗ vì cho rằng người này là trộm cắp, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 25/12, báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Tạ Bá Hùng (17 tuổi, ngụ ở phường Xuân Thanh, TP. Long Khánh) để điều tra về hành vi giết người.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trước đó, rạng sáng ngày 22/12, Hùng là nhân viên của quán Beer Club 1986 trên đường Nguyễn Trãi, phường Xuân Hòa, TP. Long Khánh đi chơi về.

Sau đó, Hùng thấy anh P.M.H (SN 1994, trú ấp Chợ, xã Suối Nho, huyện Định Quán) đứng gần quán có biểu hiện nghi vấn trộm cắp, Hùng dừng lại kiểm tra dẫn đến cãi vã xô xát.

Cả 2 cùng rút dao lao vào hỗn chiến. Anh H. chém Hùng nhưng không trúng. Hùng đã đâm nạn nhân gục tại chỗ.

Hùng sau đó đưa anh H. đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh để cấp cứu rồi bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong sau đó. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP. Long Khánh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc, ghi nhận lời khai các nhân chứng, thu giữ 2 con dao nghi là hung khí gây án, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Biết không thể trốn thoát, Tạ Bá Hùng đã đến Công an TP. Long Khánh đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình, theo Zing.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)