An ninh - Hình sự

Nhân viên cũ giấu chìa khóa kho hàng rồi trộm 11 thùng thuốc

Dù đã nghỉ việc tại công ty cũ, nhưng Cao Hồng Phong vẫn giấu chìa khóa kho hàng để thường xuyên lấy trộm các thùng thuốc diệt côn trùng.

Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Hồng Phong (SN 2000; trú tại xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Phong là nhân viên giao hàng của một công ty trên địa bàn quận Thanh Xuân. Quá trình làm việc, Phong được công ty giao cho chìa khóa kho hàng tại đây để tiện vận chuyển.

Sau đó, Phong xin nghỉ việc nhưng giấu chìa khóa kho hàng, không trả lại. Chiều 19/2, đối tượng đến kho hàng của công ty tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính rồi mở cửa lấy trộm thùng thuốc diệt côn trùng.

Trong quá trình vận chuyển hàng ăn trộm thì Phong bị nhân viên bảo vệ phát hiện. Sau đó, đối tượng đã bị giữ lại và bàn giao cho cơ quan công an.

Phong khai nhận hành vi phạm tội và cho biết trước đó đã lấy tổng số 11 thùng thuốc diệt côn trùng từ kho hàng để đem bán lấy tiền tiêu xài. Tổng giá trị hàng hóa trộm cắp khoảng 100 triệu đồng. 

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật

Cũng trong cùng ngày 28/2, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Tiến Thanh (SN 1999, trú tại Bát Tràng, Gia Lâm, đối tượng có 1 tiền án) và Nguyễn Phạm Việt Anh (SN 2000, trú tại Đông Dư, Gia Lâm, từng có 1 tiền án) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, vào 16h ngày 24/2, Công an phường Phúc Lợi, quận Long Biên nhận tin báo của Công ty Shopee tại địa chỉ Khu Công nghiệp Đài Tư, Phúc Lợi, Long Biên về việc xảy ra mất trộm tài sản. Tổ công tác của Công an phường Phúc Lợi đã xuống hiện trường xác minh, bắt giữ 2 đối tượng gồm Nguyễn Tiến Thanh và Nguyễn Phạm Việt Anh.
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, khoảng 14h ngày 24/2, Thanh đang làm việc tại dây chuyền phân loại hàng trong Công ty Shopee thì phát hiện 1 bao hàng không dán tem “TO”. Thanh đưa bao hàng trên vào dây chuyền chạy hàng về phía cửa số 30 và gọi, bảo Việt Anh nhặt hàng vào sọt. Sau đó, Thanh bóc hàng, phát hiện và chiếm đoạt chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S21 FE5G, 1 hộp tai nghe nhãn hiệu Budlive.
Quá trình điều tra, mở rộng, hai đối tượng còn khai nhận đã lấy 1 điện thoại đi động Redmi K40 và bán tại cửa hàng Tuấn Hương ở Đa Tốn, Gia Lâm. 

Han (t/h từ An ninh thủ đô, VOV)