Dân sinh

Nhận tiền hỗ trợ chưa được bao lâu, hàng chục hộ dân bị thu hồi

Sau một thời gian ngắn trả tiền hỗ trợ chi phí mai táng cho người mất do mắc Covid-19, một địa phương tại Đắk Lắk bất ngờ thu hồi.

Nhiều trường hợp bị thu hồi tiền hỗ trợ

Chỉ sau một thời gian ngắn nhận được tiền hỗ trợ chi phí mai táng cho người mất do mắc Covid-19, nhiều gia đình tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bất ngờ bị thu hồi lại khoản tiền này vì lý do không đúng đối tượng.

Theo tìm hiểu, sự việc nói trên xuất phát từ việc ngày 3/3, UBND thị xã Buôn Hồ ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng đối với các trường hợp từ trần do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp virus SARS-CoV-2.

Theo đó, UBND thị xã Buôn Hồ quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ chi phí mai táng cho 15 người từ trần do nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021, với số tiền 270 triệu đồng.

Nội dung quyết định nêu rõ, lý do thu hồi số tiền trên là: Bệnh nhân tử vong do virus SARS-CoV-2 không phải là đối tượng bảo trợ xã hội. Do đó, không áp dụng hỗ trợ mai táng phí theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

Trao đổi về vấn đề này với Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thị Lệ Thu, SN 1978, trú tại tổ dân phố 3, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào ngày 16/9/2021, mẹ chị là bà T.T.T. (SN 1954) có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 27/9/2021, do bệnh tình quá nặng, bà T. trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Hường cho biết, sau nhiều lần bị đòi tiền, ông đã vay mượn để trả 18 triệu đồng tiền hỗ trợ chi phí mai táng cho vợ ông mất do mắc Covid-19.

Chị Thu nói giọng nghẹn ngào: “Thời điểm đó, dịch bệnh bùng phát khắp nơi và diễn biến phức tạp nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, gia đình tôi đã cố gắng vay mượn được 15 triệu đồng để đưa thi thể mẹ từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về địa phương mai táng. Không chỉ vậy, mọi người trong gia đình còn phải vay mượn thêm 31 triệu đồng để chi phí mai táng cho mẹ”.

Đến ngày 19/1, gia đình chị Thu nhận được 18 triệu đồng tiền hỗ trợ chi phí mai táng cho người mất do mắc Covid-19. Thời điểm nhận tiền, chị Thu có lên phường để ký nhận. Với số tiền này, gia đình chị dùng để trả một phần chi phí mai táng cho bà T.

Thế nhưng, đến đầu tháng 3/2022, gia đình chị Thu được yêu cầu trả lại số tiền hỗ trợ nói trên với lý do mẹ chị không phải đối tượng bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình chị Thu chưa vay mượn được để trả số tiền nói trên.

Gia đình chị Thu cho biết, vẫn chưa xoay sở được tiền để trả lại 18 triệu đồng hỗ trợ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hường, SN 1958, trú tại tổ dân phố 5, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ cho hay, vợ ông là bà T.T.V. (SN 1961) mất ngày 9/10/2021 do mắc Covid-19.

“Bản thân tôi là thương binh hạng 1/4, mọi gánh nặng đều đổ lên vai vợ. Đến khi dịch Covid-19 xảy ra khiến cho hoàn cảnh gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi vợ mất, gia đình đi vay mượn tiền để đưa thi thể vợ về mai táng.

Đến ngày 19/1, gia đình tôi nhận được 18 triệu đồng tiền hỗ trợ chi phí mai táng cho người mất do mắc Covid-19. Thế nhưng, đến đầu tháng 3/2022, địa phương yêu cầu chúng tôi lên nộp trả lại số tiền này vì không đúng đối tượng. Ngày 7/3, tôi đã vay mượn để trả lại số tiền này”, ông Hường cho hay.

Không được hỗ trợ vì có thân nhân?

Ông Lê Anh, Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội thị xã Buôn Hồ cho biết, nguyên nhân của việc chi hỗ trợ tiền chi phí mai táng cho người mất do mắc Covid-19 đối với 15 trường hợp không đúng đối tượng là do trước đây trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng của ngành y tế ít, thiếu, mỏng.

Cùng với lúc đó, phải giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, công tác tham mưu có phần chưa sâu, chưa sát. Hơn nữa, địa phương cũng mong muốn giải quyết các vấn đề an sinh xã hội kịp thời đến với người dân. 

Cũng theo ông Lê Anh, đến khi dịch bớt “nóng”, trong quá trình rà soát, kiểm tra lại, tự kiểm tra thì các cơ quan chức năng phát hiện có 15 trường hợp được chi tiền hỗ trợ nói trên chưa đúng nên đã tự điều chỉnh, sửa chữa. 

Sau khi đối chiếu hết các văn bản quy định của cấp trên thì theo Nghị định 20 của Chính phủ, đối tượng được nhận tiền hỗ trợ chi phí mai táng là người chết do dịch bệnh xảy ra mà không có thân nhân thì xã hội phải lo.

Còn người chết do dịch bệnh mà có người thân thì không đúng đối tượng được hỗ trợ. Trong khi đó, các trường hợp đã được chi tiền hỗ trợ chi phí mai táng đều có người thân. Do đó, địa phương đã tiến hành thu hồi. 

Ông Lê Anh cho biết thêm: “Chúng tôi đặt nhiệm vụ thu lại nhưng thu trên tinh thần an sinh xã hội. Do đó, hiện nay, chúng tôi vận động gia đình, người thân trả lại số tiền này.

Bên cạnh đó, giao cho chính quyền địa phương vận động mạnh thường quân, đồng thời các nguồn huy động khác của xã hội để giúp cho những gia đình thật sự khó khăn, không thể trả được số tiền hỗ trợ nêu trên. Đến nay, đã tổ chức thu hồi được 6 trường hợp chi sai đối tượng”.

Khánh Ngọc