An ninh - Hình sự

Nhân thân bất hảo của Hồ Văn Khoa, kẻ bắn súng vào xe Dương Minh Tuyền

Hồ Văn Khoa từng có một tiền án liên quan đến tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, Khoa thường xuyên sống nay đây mai đó và hay chửi nhau trên mạng.

Nhân thân bất hảo

Liên quan đến vụ nổ súng vào xe “thánh chửi” Dương Minh Tuyền, hiện cả hai đối tượng liên quan đều đã bị bắt giữ. Trong đó đối tượng Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) mới ra đầu thú tại phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội chiều 18/1, vốn là thành phần cộm cán.

Cụ thể, theo tìm hiểu của PV từ chính quyền địa phương, nơi Khoa sinh sống cho biết,  Khoa là đối tượng bất hảo. Được nhiều người biết đến và gọi với khái niệm mới là "giang hồ mạng". 

Giống như nhiều giang hồ mạng khác, Khoa cũng có 1 kênh YouTube với gần 170 nghìn lượt theo dõi. Kênh YouTube của mình, Khoa có nhiều video quay chung cùng với Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái), người mới được trả tự do sau nhiều tháng bị tạm giam liên quan đến vụ án hành hung mẹ và dì của Đào Chile.

Khoa ra đầu thú vào chiều 18/1.

Đáng nói các video này lại thường thu hút rất nhiều lượt xem, nhiều nội dung được đánh giá không tốt nhưng có những video lại có tới hàng triệu lượt xem. 

“Đối tượng thường lên mạng cãi, chửi nhau, sống theo kiểu giang hồ. Hiện tại chỉ có vợ của đối tượng sinh sống ở địa phương còn Khoa thường xuyên vắng nhà", vị lãnh đạo địa phương nói.

Theo hồ sơ tại địa phương, Hồ Văn Khoa có một tiền án liên quan đến tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” và bị xử phạt 17 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn, Khoa trở về địa phương nhưng không thấy tu chí làm ăn mà cứ sống kiểu nay đây, mai đó. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng không nắm rõ cuộc sống bên ngoài của Khoa.

Nổ súng vì chửi nhau trên mạng

Trở lại vụ án, tước đó Khoa cùng với đối tượng Lã Văn Linh (SN 1999, trú xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) dùng súng bắn vào xe ô tô của Dương Minh Tuyền (SN 1986, trú TP.Bắc Ninh, được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "thánh chửi") rồi bỏ trốn và bị truy nã. Khoa được xác định là cầm súng bắn, trong khi Linh là đối tượng điều khiển xe máy chở Khoa.

Trước đó, chiều ngày 4/1/2021, Đào Văn T. (trú xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) tổ chức tiệc mừng tân gia. Trong số khách mời có Dương Minh Tuyền và Đỗ Văn P. (SN 1994, ở thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện) cùng một số người khác.

Lúc đó, Dương Minh Tuyền sử dụng xe ô tô 7 chỗ màu đỏ, nhãn hiệu Zotye T700 mang BKS: 99A-286.58 đi từ TP.Bắc Ninh đến dự tiệc mừng tân gia.

Đến 19h, cả nhóm về hát tại quán Karaoke Tuấn Anh ở thị trấn Thanh Miện. Chiếc xe ô tô được đỗ ở khu vực vườn hoa nằm trên đường trục đường 392 (gần khu vực quán karaoke Tuấn Anh).

Đến khoảng 21h45, khi Nguyễn Văn N. (SN 1995, trú phường Hòa Long, TP.Bắc Ninh) đang ngồi ở ghế phụ ở trong xe ô tô để sạc pin điện thoại, xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy mặt bịt khẩu trang, di chuyển từ phía sau xe ô tô lên. Lập tức, thanh niên ngồi sau quay đầu bắn về hướng xe ô tô. Lúc này, Tuyền không có mặt trong xe.

Hậu quả khiến xe ô tô bị thủng 1 lỗ hình tròn tại cạnh giá để hàng trên nóc xe; cạnh nắp capo bên trái bị bong tróc sơn; không xảy ra thương vong về người.

Đối tượng Linh bị bắt trước đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng nghi vấn để truy bắt.

Sau hơn 40 giờ tập trung điều tra, đến 16h30 ngày 6/1/2021, cơ quan điều tra đã xác định và triệu tập đối tượng Lã Văn Linh (SN 1999, trú xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) là người điều khiển xe máy lên làm việc.

Bước đầu Linh khai nhận, tối 4/1/2021, Linh điều khiển xe ô tô Wave màu đen, không BKS từ Hà Nội về thị trấn Thanh Miện đón Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại thôn Thái Phụ, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Sau khi đón được Khoa ở thị trấn Thanh Miện, Linh đã chở Khoa đến khu vực xe ô tô BKS 99A-286.58 của Dương Minh Tuyền đang đỗ ở gần quán karaoke Tuấn Anh. Khoa ngồi sau sử dụng súng bắn đạn hoa cải bắn 3 phát về phía đầu xe ô tô của Tuyền, sau đó cả hai bỏ chạy về Hà Nội.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do Dương Minh Tuyền và đối tượng gây án có mâu thuẫn với nhau từ trước và đã nhiều lần chửi, thách thức nhau trên mạng xã hội.