An ninh - Hình sự

Luật sư nhận định về tình tiết tăng nặng cho nhóm cướp xe của nữ lao công

Để lấy tiền tiêu xài, nhóm thanh niên ở Hà Nội đã cướp xe máy của nữ lao công tại địa bàn phường Đại Mỗ. Băng nhóm sau đó đã sa lưới pháp luật.

Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hà Nội đăng tải, ngày 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 4 đối tượng cướp xe máy của nữ nhân viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, xảy ra tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, vào rạng sáng ngày 3/8.

Theo đó, 4 đối tượng bị bắt giữ là Lê Minh Khánh (SN 2002, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bùi Quý Dương (SN 2003, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Trương Thiên Bình (SN 2003, Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận, tối 2/8, Dương, Hiếu đã cùng Khánh và Bình rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu zài cá nhân.

Các đối tượng về nhà Khánh lấy hung khí, bọc vào áo, sau đó bàn nhau chọn khu vực tối, vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến khu vực trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, phát hiện chị lao công đang dọn vệ sinh môi trường, quan sát thấy vắng người, các đối tượng đã tiếp cập hành vi cướp tài sản của chị.

Hiện Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhóm cướp có thể bị phạt thêm tình tiết tăng nặng

Chia sẻ trên Zing.vn, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh) cho rằng việc nhóm thanh niên sử dụng hung khí để uy hiếp, cướp xe máy của nữ lao công trong đêm thể hiện sự manh động, coi thường pháp luật, gây phẫn nộ trong dư luận. Cơ quan công an cần xử lý nghiêm những người này để răn đe, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Vụ việc xảy ra trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, do đó, ông Thơm cho biết nhóm nghi phạm trước tiên sẽ bị xử phạt hành chính do ra đường trong trường hợp không cần thiết. Theo khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền áp dụng là 1-3 triệu đồng với mỗi người.

Dưới góc độ hình sự, căn cứ lời kể của nạn nhân và nội dung clip ghi lại, luật sư nhận định hành vi của nhóm thanh niên đủ yếu tố cấu thành tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự 2015.

Nếu vật được nhóm thanh niên sử dụng để đe dọa cướp tài sản được xác định là dao thật, hành vi của những nghi phạm này sẽ thuộc tình tiết định khung tại Điểm d, Khoản 2, Điều 168 bộ luật này là "sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác".

Với tình tiết định khung này, khung hình phạt mà nhóm cướp phải đối mặt là 7-15 năm tù.

Ngoài ra, do vụ án xảy ra trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, thủ đô áp dụng giãn cách xã hội để phòng chống dịch, nhóm thanh niên này còn có thể bị áp dụng thêm tình tiết tăng nặng "Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội" theo Điểm l, Khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự 2015.

Về việc chỉ có một trong 4 thanh niên trực tiếp cướp tài sản theo lời kể của nạn nhân, ông Thơm cho rằng 3 người còn lại vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên kia cướp xe máy của chị lao công. Tuy nhiên, do không trực tiếp thực hiện hành vi, những người này có thể chịu mức án nhẹ hơn thanh niên trực tiếp cướp tài sản.

H.H (tổng hợp)