Bóng đá Việt Nam

Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan, 20h00 ngày 8/6

Với việc chưa có đội nào nắm quyền tự quyết cho chiếc vé vào tứ kết, cả Hàn Quốc và Thái Lan sẽ thi đấu hết mình để tìm kiếm chiến thắng ở lượt trận cuối vòng bảng

Cục diện bảng C ở thời điểm hiện tại đang vô cùng khó lường. Cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Thái Lan hiện đều có 4 điểm và cùng hiệu số bàn thắng thua là 5-2 trong khi U23 có 2 điểm và hiệu số bàn thắng thua là 3-3. Lượt cuối, Hàn Quốc gặp Thái Lan còn Việt Nam đối đầu Malaysia (đã bị loại).

Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ khá dễ thở vì chỉ phải chạm trán U23 Malaysia. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò Gong Oh Kyun gần như chắc chắn có vé vào tứ kết. Tuy nhiên, vẫn có một khả năng U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia nhưng bị loại. Đó là khi U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc hòa nhau với tỉ số 3-3.

Nếu kịch bản này xảy ra, 3 đội sẽ kết thúc vòng bảng với cùng 5 điểm. Để phân định ngôi thứ, ba đội sẽ lập một bảng phụ để phân cao thấp dựa trên các tiêu chí theo quy định. Khi đó, số bàn thắng trong các trận đối đầu của U23 Việt Nam sẽ ít hơn 2 đối thủ còn lại, vì thế, đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun sẽ phải ngậm ngùi ‘xách vali về nước’.

Tuy nhiên, đây là điều rất khó xảy ra, nhất là khi U23 Hàn Quốc đang bị NHM nước nhà chỉ trích rất nhiều sau trận hòa thất vọng trước U23 Việt Nam. Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Hwang Sun Hong cũng đã khẳng định: “Tôi không muốn trận gặp Thái Lan là trận đấu cuối cùng của Hàn Quốc ở giải này. Chúng tôi sẽ làm hết mình để chiến thắng và giành vé đi tiếp".

Dĩ nhiên, U23 Hàn Quốc sẽ nằm ở thế cửa trên so với U23 Thái Lan. Nhiều khả năng, HLV Hwang Sun Hong sẽ tung ra đội hình mạnh nhất của mình để đem về chiến thắng, qua đó lấy lại niềm tin từ người hâm mộ quê hương.

U23 Hàn Quốc sẽ có thể đưa trở lại vào sân ngôi sao sáng nhất của họ Lee Kang In trận gặp U23 Thái Lan. Cầu thủ này bị đau nhẹ và HLV Hwang Sun Hong không mạo hiểm dùng tiền đạo đang chơi tại La Liga để đấu U23 Việt Nam vừa qua. Đẳng cấp của nền bóng đá hàng đầu châu lục sẽ là điều khiến họ không thể thêm một lần bị bẽ mặt trước đối thủ khác của Đông Nam Á.

Về phần mình, U23 Thái Lan cũng sẵn sàng tạo nên địa chấn giống như U23 Việt Nam đã làm ở lượt đấu vừa qua. Trên lý thuyết, họ chỉ cần 1 trận hòa và không nhận số thẻ phạt nhiều hơn U23 Hàn Quốc là sẽ nắm chắc tấm vé đi tiếp.

Nhưng quyết tâm của ‘Voi chiến’ không chỉ dừng lại ở đó. Trong cuộc phỏng vấn sau chiến thắng trước U23 Malaysia, tiền đạo Suphanat đã khẳng định: “Chúng tôi có thể đánh bại Hàn Quốc ở trận đấu cuối vòng bảng. Đương nhiên, chúng tôi rất muốn vào vòng knock-out và sẽ nỗ lực hết mình để làm được điều đó”.

Rõ ràng trước lượt trận cuối cùng, có quá nhiều biến số có thể xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cả U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan đều sẽ thi đấu hết sức để nắm chắc trong tay tấm vé lọt vào vòng tứ kết.

Đội hình dự kiến U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan

U23 Hàn Quốc: Dong Min, Park Jae Hwain, Hyun Seok, Lee Sang Min, Kim Tae Hwan, Choi Jun, Eom Ji Sung, Goh Young Jun, Go Jae Hyeon, Jeong Sangbin, Park Jeongin.

U23 Thái Lan: Kiadthiphon, Chatmongkol, Khemdee, Kaman, Mickelson, Ekanit, Thanawat, Chayapipat, Channarong, Suphanat, Achitpol

Phong độ gần đây, thành tích đối đầu