An ninh - Hình sự

Nhận án tù vì không đeo khẩu trang, hùng hổ tấn công người thi hành công vụ

Trần Văn Hùng không những không đeo khẩu trang tuân thủ phòng tránh dịch Covid-19 mà còn hung hăng dùng gỗ tấn công người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ tố tụng, trong thời gian địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19, sáng 19/7, Hùng điều khiển mô tô BKS 83D1-008.89 đi từ nhà đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đoạn lộ thuộc ấp An Hưng, xã An Thạnh 3.

Tại đây, Hùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra về kiểm soát dịch bệnh, không đeo khẩu trang, đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, điều khiển xe vượt chốt kiểm soát.

Tổ tuần tra lưu động của Công an xã An Thạnh 3 liền tổ chức truy tìm đối tượng Hùng. Đến khu vực trụ sở UBND xã An Thạnh 3, tổ tuần tra yêu cầu Hùng dừng phương tiện đồng thời nhắc nhở Hùng.

Thế nhưng, không những không chấp hành, Hùng đe dọa, nhục mạ tổ công tác. Sau đó, Hùng xuống xe, lấy 1 khúc gỗ, tấn công tổ công tác.

Không để Hùng có cơ hội hung hăng, tổ công tác khống chế, bắt giữ Hùng đưa về trụ sở Công an xã An Thạnh 3 để làm việc. Sau đó, Công an huyện Cù Lao Dung khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Ngày 2/8, TAND huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đã đưa ra xét xử Trần Văn Hùng (SN 1977, ngụ xã An Thạnh 3) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng một năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Min (Tổng hợp từ Dân Trí/Giao Thông)