Hồ sơ điều tra

Nhận án chung thân vì giết cụ bà hàng xóm do mâu thuẫn vặt

Bực tức vì bà S. nhiều lần xúc phạm mình, Tĩnh lấy dao chém gục nạn nhân. Do mất quá nhiều máu, bà S. tử vong ngay sau đó.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tĩnh và bà Trần Thị S. (SN 1943) vốn là hàng xóm. Tĩnh thường xuyên sang nhà chơi và trêu chọc nên bà S. có lời xúc phạm người đàn ông này. Tuy nhiên, thời điểm đó, Tĩnh không có phản ứng gì.

Đến 21h ngày 2/12/2019, khi đứng trước cổng nhà, Tĩnh nhớ lại những lần bà S. chửi bới và xúc phạm mình. Bực tức, Tĩnh đi vào nhà cầm con dao dài 83cm sang nhà bà S.

Thấy cổng khóa nên Tĩnh trèo tường rào đi vào phía trong vườn nhà bà S.  Khi Tĩnh đang đứng trên tường rào chuẩn bị nhảy xuống thì bà S. phát hiện. Bà S. hốt hoảng kêu lên và đi vào nhà. Tĩnh nhảy xuống phía trong vườn rồi cầm dao đuổi theo bà S.

Lúc này, Tĩnh cầm dao chém vào bà S. Bị tấn công, bà S. quay mặt vào nhà và hô to “Các cháu ơi chạy đi”. Lúc này, Tĩnh chém thêm 1 nhát nữa khiến nạn nhân ngã gục xuống sân. Tiếp đó, người đàn ông này cầm dao đi vào chém cây quạt hơi nước và ti vi trong nhà. Sau đó, Tĩnh cầm dao bỏ về nhà mình.

Bị cáo Nguyễn Văn Tĩnh. 

Được biết, thời điểm Tĩnh chém bà S., trong nhà còn 2 đứa cháu của bà S. đang nằm ngủ. Nghe tiếng hét của bà S., hai cháu vội chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại. Một lúc sau thấy im lặng, đứa cháu gái nhắn tin cho chị Bùi Thị Phương, con gái bà S. về việc vừa xảy ra. Vợ chồng chị Phương vội chạy đến đưa bà S. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, Tĩnh đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa. Tĩnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bà S. 43.5 triệu đồng. Tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp cho bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường thêm 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. 

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tĩnh án chung thân về tội Giết người.